Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nạn nhân bị ong đốt hơn 100 mũi

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 17:55 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng do ong vò vẽ đốt.

Hơn 1 ngày sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, em Lý Quỳnh Trang đã tỉnh lại. Trước đó, vào ngày 2/11, khi đang đi lấy củi trong rừng, Trang không may gặp tổ ong vò vẽ và bị đốt hơn 100 mũi.

Em Lý Quỳnh Trang là một trong những trường hợp may mắn được cứu sống sau khi bị ong vò vẽ đốt. Bởi với người bình thường, bị ong vò vẽ đốt từ 10 mũi trở lên đã được coi là nguy hiểm. Tuy nhiên, quá trình điều trị cho em Lý Quỳnh Trang sẽ còn khá lâu.

Tại nhiều khu vực rừng núi, người dân khó tránh khỏi việc bị ong đốt. Cách tốt nhất là cần biết cách nhận biết mức độ nguy hiểm của một số loại ong thường gặp. Nếu có các biểu hiện như vết đốt bầm tím, khó thở sau khi bị đốt, người dân cần đến ngay các trung tâm y tế, không nên tự bôi thuốc hoặc đắp bằng các loại lá cây rừng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn 10 ca nhiễm độc do ong đốt, trong đó có 1 ca tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước