Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/05/2021 12:49 GMT+7

Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tại tỉnh Hà Nam để chia sẻ với các bác sỹ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tính đến trưa nay (10/5), đã có 14 bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương về đây. Và dự kiến việc vận chuyển sẽ kéo dài đến hết ngày mai, với tổng số 200 bệnh nhân.

Đây đều là những bệnh nhân đã có từ 1 đến 2 lần âm tính với virus SAR-CoV-2, tức gần đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên đáng lưu ý, đây đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng như suy gan, suy thận, bệnh có khả năng diễn biến nguy hiểm. Họ được chuyển về đây để tiếp tục điều trị COVID-19, tập trung điều trị bệnh lý nền và quan trọng nhất là tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Một điểm thuận lợi khi di chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đó là bệnh viện vừa mới đưa vào sử dụng, không có bệnh nhân cũ nên việc phân khu, bố trí cho từng đối tượng bệnh nhân dễ dàng hơn, tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo.

Tuy nhiên đây cũng là một điểm khó khăn, khi tất cả mọi thứ, từ bộ máy quản lý, cơ sở vật chất trang thiết bị đều phải xây dựng từ đầu. Giường bệnh, thiết bị đều phải chuyển về từ Hà Nội. Cùng với đó là khoảng 40 cán bộ nhân viên y tế từ các bệnh viện khác được điều động về đây để chi viện.

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 còn được dùng làm nơi cách ly cho những người thuộc diện F1 của tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên trong số những người này nếu có ai chuyển thành F0, tức xác nhận mắc COVID-19 sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị và khi có kết quả âm tính từ 1-2 lần mới được chuyển quay lại đây để điều trị tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước