Sau phản ánh của Chuyển động 24h về tình trạng mạo danh Facebook kêu gọi ủng hộ từ thiện, hoặc môi giới đăng bài quyên góp cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo rồi vòi tiền cảm ơn, đại diện Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo: còn nhiều chiêu trò biến tướng và tinh vi khác với mục đích tương tự đang xảy ra tại bệnh viện này.
"Có nhiều bệnh nhân dân tộc vùng sâu vùng xa về đây thì có một nhóm gọi là làm mạng lưới chân rết, từ các tỉnh, họ đón các bé, hỗ trợ các bé từ các tỉnh về đến Hà Nội, họ nhận họ là người bảo trợ cho các bé nhưng tôi không thấy có gì danh chính ngôn thuận chứng minh họ là người bảo trợ. Nên khi các nhà hảo tâm thấy các cháu bé được kêu gọi trên mạng thì kinh phí đấy lại có người đứng ra thu tiền. Trường hợp đấy xảy ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương rất nhiều, muôn màu muôn vẻ. Vô cùng khó khăn với các nhân viên công tác xã hội" - bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Dùng chiêu trò, thủ đoạn để thu lợi bất chính từ việc lợi dụng hình ảnh của trẻ, nhất là các bệnh nhi, theo đại diện một cơ quan bảo vệ trẻ em, đây là những là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm.
"Tôi cho rằng, trước hết đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, làm xói mòn niềm tin của xã hội. Nói về hành vi vận động từ thiện sau đó lại đi chiếm đoạt, cho dù là chiếm đoạt 1 phần nhưng đây hiển nhiên là hành vi vi phạm pháp luật và cơ quan pháp luật cần vào cuộc để xử lý về mặt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự. Nhân đây chúng tôi cũng có kiến nghị, chúng ta cần xem xét sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật để làm sao quản lý tốt giám sát thanh tra kiểm tra đối với các hoạt động từ thiện. Và lưu ý các nhà hảo tâm cần tỉnh táo hơn, tìm đến các đơn vị có tư cách pháp nhân" - ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết.
Quyên góp từ thiện ủng hộ người bệnh là hành động đẹp, cần lan tỏa, nhưng khi không phải lời kêu gọi nào cũng xuất phát từ mục đích nhân văn, cộng đồng cần hết sức cảnh giác để lòng tốt, sự chia sẻ của mình không bị lợi dụng và đến được đúng nơi, đúng người.
Bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết: "Các bệnh viện dều có phòng công tác xã hội, các bệnh nhi đều được nhận sự hỗ trợ của các phòng công tác xã hội, có sự kiểm chứng, báo cáo rõ ràng. Các nhà hảo tâm nên đến các phòng công tác xã hội của các bệnh viện".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!