Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương nâng công suất lên hơn 600 giường

P.V (Ảnh: PLO)-Thứ hai, ngày 15/02/2021 17:52 GMT+7

Các chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương vận chuyển các giường bệnh.

VTV.vn - Chiều 15/2, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành lắp đặt thêm hơn 300 giường, nâng công suất Bệnh viện dã chiến số 2 tại trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lên 660 giường.

Toàn bộ số giường mới lắp đặt được lấy từ cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam chuyển về Hải Dương. Để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, giường bệnh được bố trí chia thành nhiều khu vực khác nhau, dành riêng cho từng nhóm đối tượng bệnh nhân COVID-19 nặng, bệnh nhân mới nhiễm, bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, lần 2.

Cùng với nâng công suất giường bệnh, bệnh viện cũng đưa vào vận hành trung tâm xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, nâng công suất xét nghiệm mỗi ngày lên gấp 4 lần hiện nay tương đương 1.000 mẫu, góp phần khoanh vùng, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng, hiệu quả.

Bệnh viện dã chiến số 2 đang điều trị hơn 200 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. Ngay trong chiều nay, có thêm 5 bệnh nhân được xuất viện nâng số bệnh nhân được điều trị khỏi tại bệnh viện này lên 35.

Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương nâng công suất lên hơn 600 giường - Ảnh 1.

Sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia hỗ trợ lắp đặt và vận chuyển giường bệnh.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, ngày 15/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định triển khai các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT - TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19", kể từ 0h ngày 16/2/2021 (mùng 5 Tết).

Đồng thời, tỉnh cũng đã yêu cầu siết chặt công tác quản lý tại các khu vực cách ly tập trung, khu vực đang cách ly, phong tỏa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và người làm nhiệm vụ tại các khu vực này. 

Ban hành quy định quản lý chặt chẽ tại các khu vực cách ly tập trung, khu phong tỏa, cách ly, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện “5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); không thực hiện nội quy, quy định tại các khu cách ly tập trung, khu vực đang phong tỏa, cách ly.

Yêu cầu giải tán 2 đơn vị cách ly tại Hải Dương vì có nhiều ca COVID-19 lây chéo Yêu cầu giải tán 2 đơn vị cách ly tại Hải Dương vì có nhiều ca COVID-19 lây chéo

VTV.vn - Tại Hải Dương, điều đáng lo ngại là đã xuất hiện ca bệnh trong các khu phong tỏa với tình hình virus có tốc độ lây lan phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước