Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Thành phố luôn khắc ghi hình ảnh các chiến sĩ áo trắng

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 16:41 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (Nguồn: Báo NLĐ)

VTV.vn - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân, cảm ơn tới các chiến sĩ áo trắng - những người đã chung vai, sát cánh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ngày 29/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của Thành phố đã đến Bộ Y tế làm việc và gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh trong đợt dịch thứ 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết thời gian qua, TP đã trải qua những thời khắc hết sức cam go, khốc liệt. Đã có những đau thương, mất mát lớn, chưa từng có trong lịch sử, TP đã trải qua những giờ phút không thể nào quên.

"Hiện nay, tình hình ở TP Hồ Chí Minh đã tương đối ổn định. TP Hồ Chí Minh xin gửi lời tri ân, cảm ơn tới các chiến sĩ áo trắng là lực lượng tuyến đầu chung vai sát cánh với người dân TP vượt qua khó khăn trong đại dịch. TP biết ơn các cơ quan trung ương, các tỉnh, TP, đặc biệt là người dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đã hướng về thành phố chia sẻ, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần để TP vượt qua đại dịch" - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

TP Hồ Chí Minh bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới gần 25.000 chiến sĩ áo trắng đã có mặt trên tuyến đầu chống dịch bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, tấm lòng và sự hy sinh. Đây là một cuộc huy động nhân lực lớn chưa từng có trong lịch sử ngành y tế. Không có từ ngữ nào có thể nói hết được tình cảm, sự biết ơn của TP Hồ Chí Minh dành cho các chiến sĩ áo trắng, dành cho ngành y tế trong cuộc chiến cam go này. Lịch sử sẽ ghi lại những hy sinh, vất vả của các chiến sĩ áo trắng trong cuộc chống dịch chưa có tiền lệ này.

Đối với Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh Bộ Y tế đã vượt lên trách nhiệm của nhiệm vụ được giao, đó là sự sẵn sàng, sự lăn xả và cống hiến, sự tận tâm, tận lực, sự phối hợp với TP một cách sát sao. Bộ Y tế sẵn sàng làm mọi thứ không có trong kịch bản để giúp TP vượt qua đại dịch, từng bước thích ứng với tình hình thực tế.

"Tôi đánh giá rất cao sự thích ứng linh hoạt của Bộ Y tế với đại dịch trong từng vấn đề như vaccine, xét nghiệm, đương đầu với những khó khăn, thử thách chưa từng có với sức lực phi thường", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ, qua đợt dịch này, chúng ta đã có những bài học quý về khoa học, thực tiễn trong cuộc chiến chống dịch. Cả nước đang ở trong giai đoạn bình thường mới, TP Hồ Chí Minh sẽ cố gắng hết sức để không lặp lại những giai đoạn khó khăn như vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước