Biến tàu cá thành tàu chở... dầu lậu

Nguyễn Thương, Đức Định-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:44 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm nghìn tấn dầu lậu đã bị phát hiện và bắt giữ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện 9 chiếc tàu đánh cá chở dầu lậu. Tàu ít thì chở 50.000 lít dầu, còn tàu nhiều thì chứa hơn 150.000 lít. Mỗi tàu này chở số lượng dầu tương đương 1-3 cây xăng dầu ở trên đất liền.

Đặc điểm của những chiếc tàu cá chở dầu lậu là dù số hiệu đăng ký là tàu thủy sản với chữ TS ở cuối số hiệu đăng ký nhưng trên những tàu này không có các vật dụng để đi đánh bắt, thay vào đó là những đường ống, máy bơm để thực hiện việc bơm dầu giữa các tàu với nhau ngay ở trên biển.

Có trường hợp bị bắt giữ 3 lần với cùng một hành vi vận chuyển dầu trái phép. Thành viên tàu cho biết, họ chỉ làm thuê, nhận tàu, nhận tọa độ ở trên biển sau đó là vận chuyển, mua bán dầu bằng những chiếc tàu cá.

''Chủ người ta kêu mình đi lấy đồ thì lấy, còn đi giao ghe nào thì người ta cho mình hay'', một thuyền trưởng cho biết.

Với giá dầu chênh lệch giữa nước ngoài và Việt Nam mỗi lít từ 2.000 - 3.000 đồng, một tàu cá chở khoảng 100.000 lít trót lọt sẽ có lãi từ 200 - 300 triệu đồng/chuyến. Thuận buồm xuôi gió, mỗi tuần một tàu có thể thực hiện một chuyến.

9 vụ việc Vùng Cảnh sát biển 3 xử lý thời gian qua có cùng một thủ đoạn và là 9 chiếc tàu cá khác nhau. Không thể biết còn bao nhiêu tàu đang hoạt động cùng cách thức này. Nếu chỉ tìm, bắt giữ ở trên biển thì khó để ngăn chặn tận gốc, khó tìm được những chủ buôn thực sự ẩn mình ở đâu đó trên bờ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước