Bình Định: 20 hộ dân sơ tán khẩn cấp do sạt lở

Phước Tâm, Thành Tín-Thứ sáu, ngày 09/12/2022 06:48 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua kết hợp với triều cường dâng cao, sóng mạnh đã khiến một đoạn bờ biển dài gần 200m, rộng từ 30-40m ở xã Mỹ Thắng bị tàn phá nặng nề.

20 hộ dân sống ven biển xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ, Bình Định, đã phải sơ tán khẩn cấp do sạt lở.

Theo người dân xã này, khu vực bờ biển thôn 9 vốn là bãi ngang, trước nay chưa từng xảy ra tình trạng sạt lở. Đây là lần đầu tiên bờ biển này bị sạt lở. Xã Mỹ Thắng đã lập chốt trực để ứng phó với các tình huống sạt lở nguy hiểm.

Bình Định: 20 hộ dân sơ tán khẩn cấp do sạt lở - Ảnh 1.

Một đoạn bờ biển dài ở xã Mỹ Thắng vừa bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NLĐ

Theo ông Huỳnh Văn Khương, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Thắng, về lâu dài, khu vực bị sạt lở này cần được đầu tư xây dựng kè biển hoặc có giải pháp để bảo vệ bờ biển, tài sản và an toàn cho người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, có nơi lên đến trên 210mm. Qua khảo sát về mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc khu vực tỉnh Bình Định đã đạt trạng thái gần bão hòa (khoảng 90% - 95%).

Dự báo mưa đang tiếp diễn nhiều khu vực miền núi, ven biển, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước tình hình trên, tỉnh Bình Định đã công bố danh sách một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá gồm 26 xã phường, thị trấn trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước