Bình Định: 8.000 ha lúa và hoa màu chết khô vì thiếu nước

Nguyễn Ngân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 8.000 ha lúa và hoa màu tại tỉnh Bình Định đã chết khô, hàng nghìn ha khác cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự vì không có nước.

Một địa phương của miền Trung cũng đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 10 năm trở lại đây là tỉnh Bình Định. Con số thiệt hại về diện tích lúa, hoa màu và số người dân thiếu nước sinh hoạt vẫn không ngừng tăng.

8.000 ha lúa và hoa màu chết khô, hàng nghìn ha khác cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự vì không có nước. 2/3 số hồ chứa trên toàn tỉnh đã khô cạn. Trước mắt, để cứu lúa, những hồ còn nước sẽ được điều tiết dẫn xuống những khu vực đang bị khô hạn. Tuy nhiên, hệ thống kênh nhánh của địa phương chưa có.

Bình Định cũng đang phải đối diện với nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm, báo động 3. Tổng cục Lâm nghiệp cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, do hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước