Bình Định hoàn thành giải phóng mặt bằng QL1

Ly Kha (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 16:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/4, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức ra quân cưỡng chế các hộ dân chưa hoàn trả mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng QL1 qua địa huyện Tuy Phước.

Cơ quan chức năng đã tiến hành cưõng chế 8 hộ dân không thống nhất nhận tiền bồi thường, tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối. Sau khi lực lượng cưỡng chế giải thích, người dân tự tháo dỡ hoặc lực lượng hỗ trợ tháo dỡ để giao trả mặt bằng cho các đơn vị thi công. Việc cưỡng chế đã được thực hiện đúng quy trình, trình tự của pháp luật.  

Tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, điểm giải phóng mặt bằng khó khăn nhất là nút giao thông ngã tư cầu Gành, đoạn giao lộ giữa quốc lộ 19 với quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc. Tại đây, mật độ dân cư và mật độ giao thông dày đặc, thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Như vậy, tỉnh Bình Định đã giải phóng hoàn toàn mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đi qua địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước