Bình Dương bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 8

Bích Lan, Ngọc Ẩn (Đài PT-TH Bình Dương)-Thứ hai, ngày 02/08/2021 20:51 GMT+7

VTV.vn - Cùng với các biện pháp quyết liệt khống chế dịch, Bình Dương đã ban hành kế hoạch tiêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho công dân để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng.

Tổng cộng hơn 285.000 liều được tiêm trong đợt này. 

Bình Dương bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 8 - Ảnh 1.

Toàn tỉnh có 175 điểm tiêm cố định và 100 điểm tiêm lưu động, sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ. Mục tiêu hơn 90% người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dù số lượng lớn nhưng việc tiêm chủng đảm bảo tối đa an toàn, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế, người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước