Bình Thuận ngừng sản xuất hàng chục nghìn ha lúa do nắng hạn

Đức Đệ (VTV9)-Thứ bảy, ngày 27/02/2016 16:16 GMT+7

VTV.vn - Mực nước của nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuống rất thấp. Do thiếu nước nên hơn 15.000 ha đất lúa nơi đây phải ngừng sản xuất ngay từ vụ Đông Xuân.

Đời sống sinh hoạt của người dân ở các vùng hạn bị ảnh hưởng không nhỏ. Để đảm bảo đời sống, nhiều người dân trong vùng phải chuyển đổi sang các ngành nghề khác nhau.

Theo dự báo, phải đến tháng 8/2016, mưa mới xuất hiện tại Bình Thuận. Vì thế, rất có thể, nông dân tại đây phải ngừng sản xuất thêm 1-2 vụ mùa nữa.

Hiện tại, cả tỉnh Bình Thuận có hơn 50.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng và hàng ngàn hộ dân khốn đốn khi phải ngừng sản xuất. Để khắc phục tình trạng khó khăn trước mắt, tỉnh Bình Thuận sẽ tạm ứng 10 tỷ đồng cho các hộ dân phải ngưng sản xuất và cung cấp nước sạch với khối lượng 40 lít/người/ngày cho các hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Người dân tái nghèo do nắng hạn Người dân tái nghèo do nắng hạn

VTV.vn - Do hạn hán kéo dài, thiếu nước tưới nên sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nguy cơ tái nghèo của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ đang hiện hữu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước