Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan COVID-19 từ Thái Lan, Campuchia là rất cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/04/2021 14:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN

VTV.vn-Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc nhập cảnh trái phép hay nhập cảnh chính ngạch đều tiềm ẩn nguy cơ rất cao.

"Có trường hợp 11 người về, có 10 dương tính với SARS-CoV-2. Vì thế Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia đặt khu vực Tây Nam ở mức độ cảnh báo rất cao", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết. 

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế đã lập 5 đoàn công tác do Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng tại các tỉnh thuộc khu vực này. "Chúng ta cố gắng ngăn chặn tối đa việc nhập cảnh trái phép", người đứng đầu ngành y tế cho biết thêm.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan COVID-19 từ Thái Lan, Campuchia là rất cao

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Sáng ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long  đã có cuộc họp trực tuyến với ngài Mam Bunheng – Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia trao đổi về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đánh gía cao nỗ lực, giải pháp chống dịch của Campuchia.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, một trong những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch là huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống dịch là hết sức quan trọng.

"Chúng tôi sẵn sàng có các hỗ trợ phía bạn trong công tác phòng chống dịch. Một trong những kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác điều trị là tất cả các cơ sở tham gia điều trị đều được kết nối với nhau để có thể trao đổi, thảo luận và hội chẩn các ca bệnh khó. Trong đợt dịch thứ 3 này mặc dù có nhiều ca bệnh nặng, nhưng chúng tôi đã điều trị thành công, không có trường hợp nào tử vong"- Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ lây lan COVID-19 từ Thái Lan, Campuchia là rất cao - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia trao đổi về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại điểm cầu Bộ Y tế Campuchia sáng ngày 22/4 (Ảnh: TTX)

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc kết nối hội chẩn trực tuyến, sẵn sàng cử chuyên gia, bác sĩ sang hỗ trợ nếu Campuchia có yêu cầu.

Chính phủ Việt Nam đã huy động nguồn lực của Nhà nước và nhân dân để hỗ trợ 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị vật tư khác cho Campuchia. Đây là sự hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay cho các nước trong phòng chống dịch.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn cùng việc tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa 2 nước, ngành y tế Campuchia sớm vượt qua khó khăn, khống chế thành công đại dịch.

Trước sự quan tâm từ chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và sẽ báo cáo lên chính phủ, đồng thời cho biết, hoạt động tiếp nhận hỗ trợ sẽ làm việc qua con đường ngoại giao.

Trước tình hình dịch bệnh tại các nước trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các khu vực đường biên dài, như tại biên giới Tây Nam, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ dịch xâm nhập rất cao. Tình hình cấp bách đặt ra yêu cầu với các cơ quan chức năng cũng như mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch hơn lúc nào hết.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về nhận định và giải pháp chống dịch ở khu vực biên giới Tây Nam:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước