Bộ Xây dựng kỳ vọng dẹp "loạn" số nhà với đề xuất mới

Tiến Tú, Lê Phức-Chủ nhật, ngày 23/06/2024 22:03 GMT+7

VTV.vn - "Nhà trùng số, phố loạn tên" đã diễn ra trong nhiều năm tại TP. Hà Nội, gây ra nhiều rắc rối, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Thông tư về quy định đánh số và gắn lại biển số nhà, Thông tư này dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ tháng 8 tới. Điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng "ma trận" - nhà trùng số, phố loạn tên… từng được phản ánh suốt nhiều năm qua.

Nhà không số, phố không tên là tình trạng mà gần 4 năm nay những người dân tại một con đường tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng phải chấp nhận để sinh sống. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, hàng chục căn nhà đành lấy tên khu Đầu Sầy để dễ phân biệt. Điều này cũng gây ra nhiều bất tiện, đặc biệt trong trường hợp nguy cấp như gọi xe cấp cứu cho người bệnh. Nhưng may mắn rằng, đối diện khu phố này là bệnh viện đa khoa của huyện, nếu không xe cấp cứu sẽ rất khó khăn để nhận diện nhà và đón người bệnh.

Lý giải nguyên nhân về việc chậm trễ cấp số nhà cho người dân, UBND xã Đan Phượng cho biết hiện các hộ dân này nằm trong quy hoạch đường mới của huyện. Đồng thời việc huyện Đan Phượng định hướng lên quận, nếu cấp số nhà trong thời gian này sẽ chồng chéo và gây phiền hà về thủ tục sau đó.

So với khu vực ngoại thành, việc tìm kiếm địa chỉ nhà trong khu vực nội thành ở một số tuyến phố cũng phức tạp không kém. Tại phố Phạm Văn Đồng, nhiều đoạn đường không tuân theo bất cứ một quy tắc chẵn lẻ nào. Có nhà còn có cả 2 biển số. Có cả những đoạn đường lại chỉ có chung 1 số nhà.

Bà Vũ Phương Lan - Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết: "Họ lấy tên ngõ để họ đặt vào nhà cho nó dễ gọi. Bỗng 1 ngày nó lên 689 nên tất cả đặt theo. Chứ còn đúng ra phải là ki ốt số 4, ki ốt số 5, rất lẫn lộn".

Rơi vào mê cung số nhà không phải điều hiếm gặp ở những tuyến đường mở rộng, kể cả khi được hình thành cách đó cả thập kỉ. Tại đoạn đường Trần Hữu Tước mở rộng từ Nguyễn Lương Bằng, các biển số nhà còn nhảy số đến cả trăm đơn vị.

KTS Đào Ngọc Nghiêm - Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng: "Chúng ta phải đưa ra giải pháp đánh lại biển số nhà mà không ảnh hưởng đến các số nhà đã đặt, bởi nó gắn liền với rất nhiều quyền lợi của người dân. Để tránh gây ra cái rối loạn khi người dân đã định cư ổn định".

Bộ Xây dựng đang đề xuất 7 trường hợp phải đánh lại số nhà từ tháng 8/2024. Tuy nhiên theo các chuyên gia việc đánh lại số nhà cần tập trung vào các trường hợp cấp thiết thay vì áp dụng đồng bộ. Thông tư này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng "nhà trùng số, phố loạn tên" bấy lâu nay ở nhiều nơi trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Bộ Xây dựng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước