Buộc thôi việc hai cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ mầm non

Huyền Trang (t/h)-Thứ năm, ngày 11/06/2020 07:54 GMT+7

Trường Mầm non Hoa Anh Đào tại phường Tân Bình, TP Hải Dương.

VTV.vn - Trưa 10/6, qua hệ thống camera giám sát, phụ huynh phát hiện 2 cô giáo có hành vi dùng dép đánh vào đầu trẻ nên đã phản ánh đến nhà trường.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương cho biết, các cơ quan chức năng TP đang phối hợp với Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Anh Đào (phường Tân Bình, TP Hải Dương) làm rõ, xử lý vụ việc nữ giáo viên lớp 18 - 24 tháng Họa Mi đánh trẻ mầm non ngay tại lớp học.

Qua hệ thống camera giám sát, phụ huynh bé Nguyễn Hà A (lớp trẻ 18 - 24 tháng) phát hiện các giáo viên là Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương có hành vi dùng dép đánh vào đầu trẻ nên đã phản ánh đến nhà trường và chính quyền địa phương. 

Sau khi xem lại hình ảnh trích xuất camera, đại diện nhà trường và lãnh đạo địa phương đã yêu cầu 2 giáo viên viết bản tường trình. Theo thông tin trên báo Lao động, biên bản làm việc về sự việc trên giữa nhà trường, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương nêu rõ, hai giáo viên Hoàng Hải Yến, Ngô Thị Thương phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng và gia đình phụ huynh học sinh lớp 18 - 24 tháng Họa Mi. Đại diện nhà trường cam kết sẽ xử lý nghiêm với 2 nữ giáo viên này.

Trường Mầm non Hoa Anh Đào cũng cử đại diện đến nhà xin lỗi phụ huynh học sinh và ra quyết định buộc thôi việc đối với các giáo viên có hành vi bạo hành trẻ.

Bạo hành trẻ mầm non: Bộc lộ yếu kém trong năng lực giáo viên Bạo hành trẻ mầm non: Bộc lộ yếu kém trong năng lực giáo viên

VTV.vn - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non cho thấy, nhiều giáo viên bộc lộ sự bất lực của mình khi yếu kém về phương pháp sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước