Buôn làng Tây Nguyên khởi sắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 15:20 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên đã có những bước phát triển.

Nhiều xã, buôn làng đặc biệt khó khăn trước đây đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Có được kết quả đó là nhờ những chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách đầu tư hợp lý của Nhà nước, cùng với sự đổi thay trong nhận thức, sự nỗ lực của đồng bào nơi đây.

Trước đây, do phương thức sản xuất lạc hậu nên cái đói, cái nghèo cứ bám mãi buôn Ea Túk, xã Cư Pơng, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn và được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, người dân nơi đây đã biết cách trồng xen tiêu, bơ, sầu riêng vào vườn cà phê; biết cách quy hoạch vườn rẫy sao cho cây cối phát triển tốt nhất. Nhờ đó đa dạng hóa được nguồn thu nhập hàng năm trong gia đình.

Buôn làng Tây Nguyên khởi sắc - Ảnh 1.

Nhiều buôn làng tại Tây Nguyên khởi sắc

Cái được lớn nhất là bà con đã thay đổi cách nghĩ, cách làm từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, kinh tế gia đình nhờ đó phát triển hơn. Thấy được những đổi thay trong đời sống, người dân đã hiến đất, góp tiền, ngày công cùng với chính quyền xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đến nay hơn 98% thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có điện, đường, trường, trạm. Nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng ở các buôn, làng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của đồng bào. Diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự khởi sắc.

Cùng hoà nhịp với sự phát triển chung đó, sau hơn 10 năm phấn đấu, từ một địa phương đặc biệt khó khăn - huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nơi đây tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ dân trí còn thấp, nhờ các chính sách hỗ trợ đa dạng, toàn diện, đời sống nhân dân dần được ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang và hoàn thiện.

Hơn nữa, việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là một sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Kinh tế-xã hội phát triển, văn hóa được bảo tồn, đồng bào sẽ vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước