Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện khu vực Tây Nguyên.
Xã Hoà Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có hơn 50% người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ lâu, cây cà phê được nhiều hộ ở đây tập trung canh tác, nên chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện và khuyến khích bà con phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao. "Bây giờ bà con chúng tôi biết vận dụng khoa học kỹ thuật, đời sống của chúng tôi thật sự mỗi ngày một đi lên và chúng tôi rất tin tưởng và mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa, làm thế nào để buôn làng chúng tôi mỗi năm thật sự nở hoa kết trái" - ông Ama Nghiêm chia sẻ.
Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất khi đến các buôn làng Tây Nguyên hôm nay chính là những con đường đất đỏ bụi mù vào mùa khô, lầy lội vào mùa mưa đã thưa dần, kênh mương nội đồng được đầu tư nâng cấp. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Những công trình nước sạch cũng đã được đưa về tận thôn, buôn…
Những thay đổi ấy đã tạo đà cho sự ấm no của khắp các buôn làng Tây Nguyên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!