Cả ha rừng thông ở nội ô Đà Lạt bị phá trụi

Quốc Thái-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 14:16 GMT+7

Nhiều cây thông đã bị triệt hạ từ lâu, thân cây đổi màu, lá héo úa nhưng vẫn để tại hiện trường, không có dấu hiệu lấy gỗ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Khoảng 1 ha rừng ngay nội ô TP Đà Lạt đã bị đốn hạ. Vụ việc xảy ra tại tiểu khu 148B thuộc rừng phòng hộ Lâm Viên, do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, trên 300 cây thông 3 lá thuộc đối tượng rừng phòng hộ, là rừng tự nhiên tại đây đã bị cưa hạ trái phép, nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ngoài ra, tại đây còn có trên 100 cây thông khác cũng bị đầu độc bằng chất độc đang chết đứng.

Theo lãnh đạo UBND phường 8 TP Đà Lạt, toàn bộ diện tích khu vực rừng bị phá nằm trong lô a, b, khoảnh 15, của tiểu khu 148B, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Những cây gỗ bị cưa hạ có tuổi đời khoảng 20-30 năm và có đường kính 30 - 45 cm, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là khoảng 100 khối.

Những năm gần đây, tình trạng những cánh rừng thông ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục bị bức hại, bằng nhiều thủ đoạn: chặt hạ, đầu độc gốc thông bằng thuốc trừ sâu... nhằm lấy gỗ, chiếm đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường, tuy nhiên rất ít vụ tìm ra được thủ phạm và bị xử lý trước pháp luật.

Lập chuyên án điều tra vụ triệt hạ rừng thông xảy ra ở Đà Lạt Lập chuyên án điều tra vụ triệt hạ rừng thông xảy ra ở Đà Lạt

VTV.vn - Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho rằng vụ phá rừng này có thể do các băng nhóm chuyên nghiệp gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước