Các địa phương siết chặt phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/04/2021 20:07 GMT+7

VTV.vn - Trước nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19, các địa phương trên cả nước đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và du khách.

Tại Việt Nam, đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 được dự báo là cao điểm của du lịch trong nước. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân sẽ tăng cao. Trong chỉ đạo mới đây của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ yêu cầu lãnh đạo các cảng hàng không, sân bay đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong phạm vi phụ trách. Đây được xem là động thái cao nhất của ngành hàng không trong công tác phòng chống dịch ở thời điểm này khi lượng khách tăng cao đột biến.

Cảng hàng không chủ động chống dịch

Cảng hàng không Phú Quốc thời điểm này có từ 120 -140 lượt cất-hạ cánh mỗi ngày. Tương ứng với lượng khách trung bình mỗi ngày là từ 18.000 - 20.000 người. Cứ 15 phút/lần, phát thanh tự động tại Cảng lại nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang và khai báo y tế.

Đại diện Cảng cho biết, hiện lượng khách đông nhất tập trung vào các hãng hàng không có đường bay thẳng đến Phú Quốc như: Vietnam Airlines, Bamboo, Vietjet… Riêng VietJet hiện có tới 60 chuyến bay/ngày đi và đến Phú Quốc. Lượng khách rất lớn khiến các hãng và Cảng hàng không nỗ lực hết mình để không bỏ lọt hành khách nào không khai báo y tế.

Các địa phương siết chặt phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Còn tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, mỗi ngày có khoảng 120 chuyến bay đi và đến. Lượng khách qua cảng đạt gần 30.000 lượt. Cảng này cũng đã xây dựng kế hoạch phục vụ dịp cao điểm để bảo đảm an toàn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, các hãng và cảng vụ hàng không phải tiếp tục rà soát quy trình, siết chặt biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng để phát hiện nguy cơ lây nhiễm.

Các địa phương cũng ý thức rõ nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các nước trong khu vực. Vì vậy, quán triệt Điện của Ban Bí thư và kết luật của Thủ tướng Chính phủ mới đây, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã đồng loạt hủy bắn pháo hoa, các sự kiện lễ hội, tập trung đông người. Đồng thời, tăng cương nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, vận chuyển, dịch vụ du lịch... đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và du khách trong dịp lễ.

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ

Dù chưa đến nghỉ lễ, khách đến Phú Quốc tăng từng ngày. Tính đến ngày 26/4, tổng lượng khách tại Phú Quốc là hơn 12.000 người. Do có khu vực vùng biển rộng tiếp giáp với nước bạn, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn như Vùng cảnh sát biển 4, Hải quân, Bộ đội biên phòng đang tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn xử lý tàu thuyền đưa người nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc, thực hiện cách ly tập trung và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Sở VH-TT&DL tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch chỉ hoạt động khi đảm bảo được tất cả các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong khi đó, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người.

Các địa phương siết chặt phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Các thành phố lớn không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4. Lữ hành - vận chuyển - lưu trú thực hiện nghiêm các quy định y tế về phòng chống dịch. Thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) luôn được duy trì thực hiện.

Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, ý thức của mỗi người dân trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế có ý nghĩa quyết định để có một mùa nghỉ lễ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cảnh giác trước nguy cơ dịch COVID-19 trở lại Cảnh giác trước nguy cơ dịch COVID-19 trở lại

VTV.vn - Tiếp tục cảnh giác nguy cơ dịch bệnh quay trở lại, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước