Các điểm nóng dịch COVID-19 sẵn sàng cho ngày bầu cử

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 12:32 GMT+7

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ làm công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đến nay, các địa phương này đã sẵn sàng phương án vừa chống dịch, vừa đảm bảo 100% cử tri được bỏ phiếu vào Chủ nhật này, kể cả ở các cơ sở cách ly tập trung.

* Toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 1,4 triệu cử tri. Bên cạnh đó, còn có hơn 1 nghìn cử tri là các lực lượng về giúp tỉnh phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, tất cả khu vực bỏ phiếu của tỉnh, kể cả trong cơ sở cách ly tập trung, mọi công tác khánh tiết, vệ sinh môi trường, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ đã cơ bản hoàn tất. Các tổ bầu cử đã được tập huấn xong phương án phân luồng, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, chỗ ghi phiếu bảo đảm khoảng cách phù hợp. Đặc biệt, tỉnh còn bố trí các hòm phiếu lưu động để phục vụ cử tri tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách, không thể tới các điểm bầu cử.

* Còn tại tỉnh Bắc Ninh, công tác diễn tập chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được tổ chức tại tổ bầu cử thôn Doi Sóc, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn. Các thành viên được hướng dẫn các bước từ vệ sinh sát khuẩn khu vực bỏ phiếu, khai báo y tế cho cử tri, khai mạc bầu cử, quy trình bỏ phiếu, mở hòm phiếu. Xây dựng kịch bản để ứng phó với 4 trường hợp gồm: bầu cử tại khu vực không có dịch bệnh COVID-19; bầu cử với địa phương khi phát hiện trường hợp cử tri sốt, ho, khó thở; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà; và tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly y tế tập trung.

Sáng 22/5, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh có 14 ca Sáng 22/5, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh có 14 ca

VTV.vn - 20 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại 4 địa phương là Bắc Giang 11 ca; Bắc Ninh 3 ca; Thái Bình 1 ca; Hải Dương 4 ca và Điện Biên 1 ca. Việt Nam hiện có 4.961 bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước