Cấp tốc cơ động lực lượng Quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/05/2021 07:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng cấp tốc đưa lực lượng, phương tiện giúp Bắc Giang, Bắc Ninh phòng, chống và khống chế các ổ dịch đang bùng phát, không để tình hình phức tạp thêm.

0h tại thôn Nội và thôn Ngòi - Hồ Tủng thuộc xã Mão điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), hàng trăm người dân tập trung ở trung tâm nhà văn hóa thôn để được cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm. 2 đội công tác của Bệnh viện đã lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm trên 3.000 người thuộc 2 trong 8 thôn trọng điểm của xã Mão Điền.

Cấp tốc cơ động lực lượng Quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch - Ảnh 1.

40 cán bộ, học viên và phương tiện y tế của Học viện Quân y lên đường chi viện cho hoạt động phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là đợt xuất quân thứ 3. Trước đó, trong đêm, đoàn công tác của Học viện gồm hơn 130 y, bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên và 5 phòng xét nghiệm di động đã có mặt tại Trung đoàn 831 cơ sở 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang để chi viện cho địa phương.

Thượng sỹ Đào Anh Tuấn, học viên Lớp 50B, Hệ 4, Học viện Quân y chia sẻ: "Ngay từ đầu mùa dịch, Học viện Quân y đã tổ chức cho chúng em tập huấn rất nhiều buổi để chúng em có thể sẵn sàng ra tuyến đầu giúp đỡ các y bác sĩ trong công tác phòng dịch. Tuổi trẻ Học viện Quân y chúng em luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất kỳ lúc nào".

"Chúng tôi đã hành quân trong đêm để chống dịch sớm nhất và triển khai máy móc ngay trong đêm để xét nghiệm", Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết.

154 tổ cơ động phòng chống dịch của quân đội sẵn sàng phương tiện, trang bị, dụng cụ cơ động lấy mẫu xét nghiệm tại các địa điểm khi có yêu cầu. Trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang triển khai mua trước một số xe labo xét nghiệm lưu động để nâng cao năng lực phòng chống dịch.

Quân đội ngăn chặn nhập cảnh trái phép, siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 Quân đội ngăn chặn nhập cảnh trái phép, siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19

VTV.vn - Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ chiến sĩ và phối hợp với các lực lượng khác để phòng chống người nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước