Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh

Nguyễn Sơn-Thứ hai, ngày 05/07/2021 10:43 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, vẫn còn có một số người dân chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Dù Hà Nội đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp phòng dịch để có thể phát triển kinh tế và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nhưng bên cạnh nhiều người dân chấp hành tốt các quy định của Bộ Y tế, vẫn còn một bộ phận nhân dân Thủ đô lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch.

Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 1.

Nhiều người tập trung để... mua kem

20h, cửa hàng kem Hồ Tây nằm trên đường Thanh Niên đã chật kín người dân đứng chờ mua kem. Không khẩu trang, cũng chẳng giãn cách, thông điệp 5K của Bộ Y tế và những tấm biển thông báo không tụ tập đông người dường như chẳng có ý nghĩa gì ở khu vực này. Liên tục phát loa nhắc nhở, thậm chí đuổi khách đi nơi khác nhưng nhân viên của cửa hàng cũng bất lực trước lượng người đổ về đây quá đông vào mỗi tối.

Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng khiến lượng người tìm đến các quán kem để giải nhiệt mỗi lúc một đông. Người đuổi cứ đuổi, người ăn cứ ăn, bất chấp nguy cơ dịch bệnh dù con số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày một tăng.

Tại cửa hàng kem Tràng Tiền cũng đông khách như những ngày chưa có dịch. Người dân chen chúc xếp hàng mua kem rồi ăn ngay tại chỗ. Dù công an phường liên tục nhắc nhở nhưng tâm lý chủ quan của nhiều người dân vẫn có thể trở thành nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát.

Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 3.

Bên ngoài cửa hàng kem Tràng Tiền vẫn đông đúc như thời điểm chưa có dịch

21h, những cánh cửa xếp của cửa hàng kem kéo xuống một nửa nhưng lượng người đổ vào bên trong vẫn mỗi lúc một đông. Hơn 21h, theo quy định những cửa hàng dịch vụ ăn uống phải đóng cửa để phòng dịch nhưng vẫn còn rất đông người xếp hàng chờ mua kem. Cùng với đó, những biện pháp phòng dịch khó có thể thực hiện được khi lượng người tập trung đông. Thấy phóng viên ghi hình, lực lượng bảo vệ mới yêu cầu người dân ngừng mua kem và rời khỏi cửa hàng.

Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 4.

Bên trong cửa hàng, nhiều người chen chúc để mua kem

Các quán kem chật kín người giữa ngày nắng nóng bất chấp nguy cơ dịch bệnh - Ảnh 5.

Không khẩu trang, cũng không giãn cách, nhiều người bất chấp nguy cơ dịch bệnh chỉ để ăn kem

Trong khi phần lớn các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đều chấp hành nghiêm việc đóng cửa trước 21h để phòng dịch, vẫn còn một số hàng quán tại khu vực phố Trần Huy Liệu ngang nhiên mở cửa đón khách ăn uống tại chỗ dù đã 22h.

Trước tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch, chiều 4/7, UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn, uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố. Nếu để các tình trạng trên tiếp diễn tại các địa phương, Chủ tịch xã, phường, quận, thị xã... phải chịu trách nhiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước