Các tỉnh phía Nam siết chặt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/07/2021 21:25 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 ngày (21 - 12/7), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến động viên và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh thành phía Nam.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của thành phố thời gian qua. Tuy nhiên, qua khảo sát và đánh giá tổng thể, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần tính toán và triển khai sớm nhiều biện pháp mạnh hơn nữa ở một số địa bàn đặc thù. Đặc biệt là những nơi nếu tiếp tục tình hình như hiện tại thì rất khó kiểm soát việc giãn cách nghiêm ngặt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện xét nghiệm ở tần suất cao hơn tại những khu vực tạm gọi là xanh hay vàng (vùng bình thường mới hay vùng nguy cơ), để củng cố từng khu vực từ nhỏ đến lớn, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh.

Còn tỉnh Bến Tre đang ở giai đoạn vàng có thể khống chế dịch thành công. Phó Thủ tướng lưu ý, bằng mọi giải pháp, tỉnh Bến Tre phải cố gắng xây dựng thành vùng an toàn trong thời gian nhanh nhất. Vùng nào là "vùng xanh" thì phải đảm bảo an toàn, kiểm soát để dịch bệnh không trở lại.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tăng cường kỷ luật, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Đồng thời phải dứt khoát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch; quản lý chặt chẽ và phải tổ chức xét nghiệm ngay cho người về từ TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cố gắng thực hiện cách ly tại nhà đối với các F1, hạn chế việc lây nhiễm trong khu cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước