Cấm xe giường nằm chạy đường cấp 5, 6 miền núi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/07/2015 05:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân Việt)

VTV.vn - Từ hôm nay (1/7), tất cả xe khách giường nằm 2 tầng tuyệt đối không được chạy trên những tuyến đường có tiêu chuẩn cấp 5, cấp 6 miền núi.

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của nhà xe Sao Việt tại Sa Pa (Lào Cai) làm 14 người chết và hơn 30 người khác bị thương từ tháng 9/2014, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, cấm xe khách giường nằm ở một số cung đường đồi núi.

Đường cấp 5 và cấp 6 miền núi  là cấp đường có tiêu chuẩn rộng tối thiểu 6 - 6,5m, có một làn cho xe cơ giới rộng 3,5m và tốc độ thiết kế đường là 20 - 30 km/h.

Theo Tổng cục Đường bộ, những tuyến đường cấp 5, cấp 6 miền núi không đủ an toàn để những chiếc xe giường nằm 2 tầng lưu thông vì đường quanh co, nhiều đèo dốc nguy hiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay trên cả nước có khoảng 4.700 chiếc xe giường nằm đang hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước