Cận cảnh "bến xe 4.000 tỷ đồng" ở TP.HCM trước ngày đi vào hoạt động

Vũ Em-Thứ năm, ngày 08/10/2020 14:48 GMT+7

VTV.vn - Bến xe miền Đông mới có diện tích 16ha sẽ chính thức hoạt động từ ngày 10/10 tới. Đây được đánh giá là bến xe lớn nhất cả nước, có thể phục vụ 7 triệu lượt khách mỗi năm.

Hiện các công nhân đang cấp tốc dọn dẹp vệ sinh để bến xe đi vào hoạt động.

Cận cảnh bến xe 4.000 tỷ đồng ở TP.HCM trước ngày đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông mới được chia ra làm 10 phân khu gồm cả khu vực chờ dành cho trẻ em và khu vui chơi mua sắm. Bãi đón khách và bãi đậu xe chờ tài có diện tích sàn hơn 30.000 m2, dự kiến có khoảng 70 chỗ đón khách và 190 chỗ đậu xe chờ tài.

Bến xe Miền Đông mới (Quận 9) phục vụ các tuyến cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Bến xe mới nằm ở khu Đông TP.HCM, cách Bến xe miền Đông cũ hơn 15km.

Cận cảnh bến xe 4.000 tỷ đồng ở TP.HCM trước ngày đi vào hoạt động - Ảnh 2.
Cận cảnh bến xe 4.000 tỷ đồng ở TP.HCM trước ngày đi vào hoạt động - Ảnh 3.

Bến xe mới được kỳ vọng sẽ giải tỏa ách tắc tại Bến xe miền Đông cũ và phục vụ nhu cầu đi lại lớn cho người dân về các tỉnh thành miền Đông.

Bến xe Miền Đông mới hoạt động từ 10/10, vẫn lo 'bến cóc xe dù' Bến xe Miền Đông mới hoạt động từ 10/10, vẫn lo "bến cóc xe dù"

VTV.vn - 24 tuyến xe đi 16 tỉnh, thành từ Quảng Trị trở ra phía Bắc sẽ dời trước qua bến xe Miền Đông mới (quận 9) từ 0h ngày 10/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước