Cần đa dạng hóa hình thức hỗ trợ lao động thất nghiệp

Cẩm Nhung, Hoài Minh-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 19:17 GMT+7

VTV.vn - Để thu hút nhiều lao động hơn nữa tham gia bảo hiểm thất nghiệp cần phải đa dạng hơn nữa hình thức hỗ trợ.

Công ty cũ phá sản, trong thời gian tìm công việc mới, anh Lý Văn Chuyên (ở Lạng Sơn) chỉ được nhận hơn 1 triệu tiền trợ cấp vì mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ không cao. Rất may 3 tháng sau đó, anh đã tìm được công việc mới. Đến nay, ở công ty mới, anh Chuyên đã được đào tạo lên tay nghề cao hơn, hưởng lương cao hơn. Vì thế, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của anh cũng đã nhiều hơn, giúp anh yên tâm phần nào.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như anh Chuyên. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã ghi nhận số người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gần 30% so với những năm trước. Phần lớn trong số đó là đến nhận tiền để trang trải cuộc sống trước mắt, chứ không nhiều người đăng ký học nghề.

"Trước tiên em hưởng trợ cấp về tiền mặt, còn nghề nghiệp em tính sau", chị Vi Thị Yến, người dân huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho hay.

Cũng như chị Yến, anh Hứa Trung Đức cho biết: "Em vẫn thiên về tiền mặt hơn. Tháng có khoảng 1-2 tuần thì mình đi xin việc, việc nào phù hợp với mình thì mình làm. Còn như học nghề thì bây giờ mình cũng không có thời gian".

Cần đa dạng hóa hình thức hỗ trợ lao động thất nghiệp - Ảnh 1.

Mặc dù Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn đã bố trí khu vực tư vấn việc làm cho người lao động nhưng không mấy người mặn mà tới hỏi thông tin vì số lượng nghề nghiệp được hỗ trợ chưa đa dạng.

Theo bà Hoàng Thị Bích Loan, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn: "Nếu có cơ chế chính sách là tặng thẻ học nghề trực tiếp cho người lao động, để người lao động có thể chủ động tham gia các khóa đào tạo nghề các cấp cơ sở. Ví dụ chúng tôi có kết nối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh, người lao động ở huyện nào, ở địa phương nào thì họ có thẻ học nghề và họ chủ động được tham gia các khóa đào tạo nghề tại địa phương đó, sẽ thuận tiện tốt nghiệp cho người lao động".

Lạng Sơn không có nhiều khu công nghiệp. Hàng chục nghìn lao động của tỉnh đã sang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Mới đây nhất, Lạng Sơn đã ký kết hợp tác với tỉnh Bắc Giang về việc cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo quy định của Luật Việc làm, khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng gần nhất và được hỗ trợ chi phí học nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước