Cần sự đồng lòng của người dân trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/08/2022 19:08 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: SKĐS.

VTV.vn - Số ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cao. Trong tuần qua, trung bình ghi nhận khoảng 2.000 ca mỗi ngày, chủ yếu là các trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Điều đáng lo ngại là tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch, nhất là trong tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại. Như mũi 4 đã triển khai vài tháng mà mới bao phủ được 55% số người có chỉ định. Phải đến khi biến thể phụ bắt đầu chiếm ưu thế, số ca nặng nhập viện tăng thì nhiều người mới đăng ký tiêm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, rà soát theo danh sách những người cao tuổi chưa tiêm mũi 4, các tổ trưởng tổ dân phố như bà Vũ Phương Diễn (Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến từng nhà phát phiếu đăng ký. Cùng việc vận động tiêm, thông tin về biến thể phụ khiến dịch lây lan nhanh hơn, trường hợp mắc chuyển nặng phải nhập viện cũng được mọi người kể cho nhau.

Cần sự đồng lòng của người dân trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn

Cũng như nhiều nơi tại Hà Nội, phường Minh Khai trong tuần này tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi và tiêm mũi 4 cho hơn 500 người đã đăng ký, cao hơn hẳn mấy đợt trước.

Từ chỗ chỉ có vài ca trong tuần, tại địa bàn này 2 tuần nay, trung bình mỗi ngày ghi nhận 3 trường hợp mắc mới COVID-19. Hầu hết đều là người trẻ có triệu chứng sốt, đau họng. Vẫn như trước, họ có thể đến báo trực tiếp tại trạm y tế phường và được tư vấn, nhận thuốc hoặc báo qua điện thoại.

Việc tuyên truyền dù có tích cực đến mấy đi nữa thì trước nguy cơ bùng phát dịch, trên hết vẫn cần sự ủng hộ, tin tưởng, đồng lòng của người dân vào công cuộc phòng chống dịch. Quan trọng bây giờ là tiêm chủng để tăng kháng thể cho mỗi cá nhân và tạo miễn dịch cộng đồng.

Số ca COVID-19 tăng trở lại trên toàn cầu

Trên toàn cầu, số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh, đặc biệt là tại các nước châu Á.

Không chỉ số ca mắc COVID-19 tăng cao mà cả những ca nhập viện cũng không ít, chủ yếu là ở những trường hợp chưa tiêm phòng. Hầu hết đều nhiễm biến chủng BA.4 và BA.5, là các dòng phụ của biến thể Omicron rất dễ lây lan.

Nhật Bản có số ca mắc mới cao nhất tại châu Á, với 250 nghìn ca mắc và hơn 100 ca tử vong 1 ngày.

Nhà chức trách Nhật Bản kêu gọi người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ hạn chế đi khám ở các bệnh viện, để tránh cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải.

Hàn Quốc cũng phải triển khai các biện pháp chống dịch mới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 liên tiếp vượt quá 100 nghìn người/ngày. Số bệnh nhân nặng tăng mạnh. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến nghị những người lớn tuổi cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi 4 để phòng bệnh trở nặng. Hàn Quốc có thể đạt đỉnh dịch mới vào cuối tháng 8.

Nhiều quốc gia ở châu Âu cũng ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày.

Con số ở Đức là gần 75.000 ca mắc mới và 192 ca tử vong 1 ngày.

Lo ngại dịch COVID-19 có thể nghiêm trọng hơn vào mùa Thu, Chính phủ Đức đang có kế hoạch siết chặt trở lại các biện pháp phòng ngừa.

Nga mỗi ngày có thêm hơn 17 nghìn ca mới, gấp 3 lần số ca ghi nhận trước đó 10 ngày. Nguyên nhân được cho là sự xuất hiện các biến thể phụ mới, cùng với việc người dân Nga di chuyển nhiều trong kỳ nghỉ và tập trung đông người tại các khu nghỉ dưỡng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước