Nguy cơ miễn dịch COVID-19 giảm dần

VTV Digital-Thứ hai, ngày 08/08/2022 12:12 GMT+7

VTV.vn - Sự chủ quan, lơ là với các mũi vaccine phòng COVID-19m tăng cường đã khiến hậu quả vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người bệnh.

Cùng lúc khi hàng loạt các bệnh như: cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang vào mùa cao điểm, thì số ca mắc COVID-19 mới lại có xu hướng gia tăng, gây quá tải cho hệ thống y tế. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra chỉ đạo: "Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương để dịch bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm". 

Chẳng ai muốn dịch bệnh quay trở lại nhưng thực tế so với tháng 7, những ngày đầu tháng 8 vừa qua, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã tăng hơn 22%, ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Thậm chí, tại một số Bệnh viện điều trị COVID-19, các ca bệnh nặng đang liên tục xuất hiện. Chính sự chủ quan, lơ là với các mũi vaccine tăng cường đã khiến hậu quả vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người bệnh.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi điều trị người bệnh COVID-19, 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân nhập viện đã tăng khoảng 30%, hầu hết là những người cao tuổi, có bệnh lý nền.

Nguy cơ miễn dịch COVID-19 giảm dần - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã tăng hơn 22%

Hiện nay, tỷ lệ bao phủ mũi 3 trên cả nước đạt gần 70% nhưng vẫn còn những trường hợp chuyển nặng. Chưa kể khi số người có khả năng mắc vẫn còn nhiều, khả năng biến đổi của virus vẫn còn lớn. Các mũi vaccine tăng cường là phương án tốt nhất để ngăn chặn COVID-19.

Nửa cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã tiêm được hơn 7,7 triệu liều vaccine, tăng 34% so với nửa đầu tháng 7. Nhưng tính đến ngày 31/7, cả nước còn tồn 17,9 triệu liều vaccine. Chủ yếu là vaccine Pfizer có hạn đến tháng 9 này. Trong đó tuyến tỉnh đang tồn 3,9 triệu liều, tuyến quốc gia tồn: 3,7 triệu liều; đặc biệt, tuyến khu vực, lượng vaccine tồn lên đến 10,3 triệu liều. Với thông điệp V2K - tức là "vaccine, khẩu trang và khử khuẩn" đang được khuyến khích áp dụng để thích ứng linh hoạt trong tình hình mới thì không ít người cho rằng: dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, dẫn đến việc chủ quan trước các biện pháp phòng dịch, nhất là việc tiêm tăng cường vaccine mũi 3 và 4.

Mặc dù đã qua thời điểm đỉnh dịch nhưng mỗi ngày, chỉ riêng Hà Nội đã ghi nhận hơn 300 ca mắc COVID-19 mới. Tức là nguy cơ lây lan trong cộng đồng vẫn rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước