Cần tháo gỡ vướng mắc và hoàn thành thu phí tự động trong năm 2020

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/07/2020 12:04 GMT+7

VTV.vn - Đến hết năm nay, các trạm BOT phải triển khai thu phí tự động không dừng. Đây là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng chính phủ về vấn đề này.

Thời hạn đặt ra trước đó là cuối năm ngoái đã không thực hiện được. Nhưng ngay cả với thời hạn mới, nhiều ý kiến cho rằng cũng khó mà đạt được.

Đến thời điểm này, các trạm thu phí BOT lắp đặt thu phí không dừng chủ yếu 2 làn xe. Bởi theo các nhà đầu tư, hiện số phương tiện đăng ký trả phí tự động còn quá thấp. Qua 2 năm thực hiện, tỷ lệ này chỉ dao động từ 10-12%, tức khoảng 800.000/3,5 triệu phương tiện, trong đó chỉ 30% nạp tiền sử dụng dịch vụ.

Cần tháo gỡ vướng mắc và hoàn thành thu phí tự động trong năm 2020 - Ảnh 1.

Một trạm BOT

Nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi người điều khiển phương tiện chưa thấy được lợi ích từ  thu phí tự động không dừng. Chính vì vậy tiến độ triển khai dịch vụ này chậm và không đạt yêu cầu.

Trạm BOT không có làn thu phí tự động sẽ bị dừng thu Trạm BOT không có làn thu phí tự động sẽ bị dừng thu

VTV.vn - Đến ngày 31/12, dự án BOT nào chưa thu phí tự động sẽ bị dừng thu phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước