Cần Thơ đề xuất cấm đường tạm thời khi triều cường dâng

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 10/11/2022 16:58 GMT+7

Đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều ngập sâu trong đợt triều cường đầu tháng 10/2022 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ vừa có đề xuất cấm lưu thông tạm thời một số tuyến đường trong trường hợp triều cường dâng cao.

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, trong tháng 9 âm lịch, toàn thành phố có hàng trăm tuyến đường bị ngập ở các quận/huyện. Cụ thể, quận Ninh Kiều là 83 tuyến đường, quận Cái Răng 46 tuyến đường, quận Bình Thủy 20 tuyến đường, quận Ô Môn 16 tuyến đường, quận Thốt Nốt 56 tuyến đường và huyện Phong Điền 71 tuyến đường.

Sở giao thông đề nghị các địa phương và những đơn vị có liên quan khảo sát các tuyến đường này. Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời. Đồng thời có phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho phù hợp với mạng lưới đường bộ trên địa bàn, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết các tuyến đường cấm.

Duy tu sửa chữa hệ thống cầu, đường, không để xuất hiện các vị trí hằn lún sâu, ổ gà và căng dây, cắm biển cảnh báo, dây cảnh báo, đèn chớp cảnh báo tại vị trí các tuyến đường cặp bờ kênh, mương, hồ, ao ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước