Cần Thơ: Người dân nô nức ra đường đón giao thừa

Đặng Công, Nhật Di-Thứ ba, ngày 01/02/2022 06:39 GMT+7

VTV.vn - Cùng với cả nước, giao thừa năm nay, TP Cần Thơ không tổ chức bắn pháo hoa và các lễ hội. Dù vậy, rất đông người dân vẫn ra đường tận hưởng không khí đêm giao thừa.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm mà chỉ thiết kế "Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022" với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu. Đây là một địa điểm thu hút khá đông du khách đến tham quan trong đêm giao thừa.

Vườn hoa được thiết kế với các tiểu cảnh mô tả đời sống của người dân vùng sông nước cùng với các loại hoa trái đặc trưng là những chú hổ xinh xắn. Một số con được đeo khẩu trang để nhắc nhở mọi người thực hiện tốt 5K phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những điểm thu hút khá đông người dân đến chụp ảnh.

Cần Thơ: Người dân nô nức ra đường đón giao thừa - Ảnh 1.

Bến Ninh Kiều cũng là điểm mà nhiều gia đình tập trung về đây, dạo mát ngắm cảnh sông. Thời tiết đêm giao thừa rất mát mẻ, thuận lợi cho việc dạo chơi. Riêng các bạn trẻ lại chọn cầu tình yêu làm điểm đến.

Do yêu cầu phòng dịch, Cần Thơ chỉ tổ chức một hoạt động nghệ thuật trong đêm giao thừa. Đó là Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần. Thông qua các tiết mục biểu diễn, các nghệ sỹ đã phác họa lại một năm đầy khó khăn của quân, dân, chính quyền thành phố. Đây cũng là năm mở ra một tương lai mới cho thành phố khi một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố đã được trung ương thông qua.

Đến khoảng 23h, đường phố ở Cần Thơ đã vắng dần. Đa phần người dân và một số bạn trẻ trở về nhà để đón giao thừa Tết Nhâm Dần cùng với gia đình, với người thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước