Cần thực hiện đúng phân tầng điều trị COVID-19

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 12/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam phải tuyệt đối phân tầng đúng theo mức độ bệnh, nhẹ, trung bình, nặng, Bộ Y tế nhấn mạnh tại buổi họp báo Chính phủ vào tối 11/8.

Đại diện Bộ cho biết nguyên nhân dẫn đến quá tải bệnh nhân F0 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam là do quá lo lắng nên đã chuyển bệnh nhân lên tầng 3 trong khi có thể điều trị ở bệnh viện dã chiến, cấp huyện, quận.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, thực sự bệnh nhân nặng mới vào tầng 3 và cũng hạn chế, tuy nhiên không để quá muộn trong phân tầng vì gây nguy cơ tử vong cao.

Bộ Y tế cho biết đã kết hợp với 19 tỉnh thành phía Nam thiết lập hơn 140 bệnh viện dã chiến và nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu.

Cần thực hiện đúng phân tầng điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Một ca bệnh COVID-19 nặng được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: SK&ĐS

Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, tại Việt Nam, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây rất nhanh, đã lan rộng ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường.

Đặc biệt, dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với số ca mắc rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần thực hiện đúng phân tầng điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: SK&ĐS

"Khả năng tác động, bùng phát của dịch bệnh đã có thể còn lớn hơn nhiều lần nữa nếu không kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt như trong thời gian qua" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, ngành y tế đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đặc biệt trong hơn một năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành y tế đã cùng với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước phòng, chống thành công nhiều đợt bùng phát dịch và hiện nay vẫn đang nỗ lực, quyết tâm để tiếp tục cuộc chiến chống COVID-19, một đại dịch đầy thách thức và chưa từng có trong lịch sử.

Biến chủng Lambda đã lan đến hơn 40 quốc gia, có khả năng kháng vaccine COVID-19

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch COVID-19 với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, lây lan nhanh và làm gia tăng tử vong tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Đông Nam Á.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, thế giới có nguy cơ mất đi những thành quả chống dịch trước sự lây lan của biến chủng Delta. Bên cạnh đó, biến chủng Lambda đã xuất hiện gần đây, đã lan rộng đến trên 40 quốc gia cũng làm gia tăng tử vong và đặc biệt có khả năng kháng vaccine COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước