Cảnh báo cháy rừng ở mức cao nhất do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/06/2021 20:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nguy cơ bùng phát cháy rừng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang rất cao do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo cục kiểm lâm, nhiều cánh rừng ở Ninh Bình, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định đều đang cảnh báo ở cấp cao nhất, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Dự báo ở những khu vực này hôm nay (2/6), tiếp tục có nắng nóng. Đặc biệt Sơn La, Hòa Bình sang trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm không khí giảm thấp chỉ từ 40 - 50%.

Trước tình hình thời tiết bất lợi như vậy, có nguy cơ bùng phát các đám cháy rừng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện yêu cầu các địa phương:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

2. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao và việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân.

3. Có phương án sẵn sàng di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong ngày hôm nay, Tổng cục lâm nghiệp đã cử đoàn vào kiểm tra các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Đắk Lắk: Triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Đắk Lắk: Triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

VTV.vn - Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước