Cảnh báo quảng cáo sai sự thật sản phẩm "diệt COVID-19"

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 19:36 GMT+7

VTV.vn-Lợi dụng tâm lý nhiều người dân sốt ruột khi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, một số người đã quảng cáo thiết bị diệt virus SARS-CoV-2 đến 99,9% và tung ra thị trường.

Dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo về những hành vi quảng cáo sai sự thật khiến tiền mất, tật mang nhưng một số người cả tin và trở thành nạn nhân.

Vì có nhiều nghệ sĩ ra sức quảng cáo cho sản phẩm máy diệt virus Corona nên bỗng chốc "máy diệt COVID-19" trở nên " hot" trên thị trường, còn người bán cũng phóng đại công dụng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, sản phẩm này chưa được cấp phép để phòng và điều trị COVID-19.

Cảnh báo quảng cáo sai sự thật sản phẩm diệt COVID-19 - Ảnh 1.

Chiếc máy được quảng cáo thổi phồng với công dụng diệt được virus SARS-CoV-2

Theo quy định, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Các chuyên gia khuyến cáo, cách phòng bệnh duy nhất là tuân thủ 5K và tiêm vaccine. Bởi đó là lá chắn COVID-19 hữu hiệu nhất giúp vượt qua đại dịch.

Phạt 7,5 triệu đồng lương y quảng cáo 'thất sơn thần dược' chữa COVID-19 Phạt 7,5 triệu đồng lương y quảng cáo "thất sơn thần dược" chữa COVID-19

VTV.vn - Ông Hà Hoàng Vũ (62 tuổi, lương y) bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước