Cảnh bảo rủi ro từ phương pháp làm đẹp da bằng máu tự thân

VTV.vn - Nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện với tình trạng nhiễm khuẩn cấp và mạn tính trên da, cần ít nhầ 6 tháng đến một năm để hồi phục.

Gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến điều trị do biến chứng sau khi làm đẹp bằng huyết tương giàu tiểu cầu, còn gọi là phương pháp làm đẹp bằng máu tự thân.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương, đặc điểm chung của các bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi làm đẹp bằng phương pháp sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu là tình trạng nhiễm khuẩn cấp và mạn tính trên da. Nặng hơn, một số trường hợp đến viện muộn dẫn tới hình thành các "nốt sần, nang" trên da mặt. Với những tổn thương này, để hồi phục phải mất ít nhất từ sáu tháng đến một năm.

Nếu bác sĩ không có chuyên môn, tay nghề cao có thể được chọc không đúng ven, gây nhiễm khuẩn, gây đau kéo dài ở chỗ tiêm,..

Tại nhiều cơ sở thẩm mỹ tư nhân, spa rộ quảng cáo phương pháp mới giúp làn da tươi trẻ hơn bằng cách sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) hay còn gọi là làm đẹp bằng máu tự thân, tạo thành "cơn sốt" thu hút sự quan tâm của nhiều bệnh nhân.

Theo những lời quảng cáo, đây là liệu pháp tế bào gốc tự thân rất an toàn và hiệu quả, thậm chí hứa hẹn sau một liệu trình làm thì xóa hết nếp nhăn, giúp da trắng sáng… Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này phải có chỉ định rất chặt chẽ.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh cho biết, phương pháp PRP đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao. Do vậy, bệnh nhân cần tìm các đơn vị được phép thực hiện kỹ thuật này đòi hỏi phải được Bộ Y tế, sở Y tế các tỉnh cho phép ở một số bệnh viện và phòng khám nhất định theo đúng các tiêu chuẩn quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.