Cảnh báo tai nạn đuối nước trong dịp hè

Thùy Dương-Chủ nhật, ngày 25/06/2023 20:22 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã liên tục cảnh báo nhưng cứ vào mùa hè, cả nước lại xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Tại Việt Nam, đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Khoảng 2.000 trẻ tử vong do đuối nước mỗi năm.

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt cao, từ người lớn, tới trẻ nhỏ đều thích đi bơi tại các ao, hồ, sông…, nhưng nếu không trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước, hoạt động này sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường.

Cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhưng không ai quan tâm, vào các buổi chiều khu vực ven sông Đuống chảy qua xã Dương Hà, huyện Gia Lâm không khác một bãi tắm. Người lớn, trẻ nhỏ… nô nức ra bãi tắm tự phát. Mỗi ngày, bố con anh Cao (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đều chọn địa điểm này để giải nhiệt.

"Con thì áo phao, tắm gần bờ thôi, mình thì can", anh Lê Văn Cao, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chia sẻ.

Cảnh báo tai nạn đuối nước trong dịp hè - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. (Ảnh: Dân trí)

Cho rằng những chiếc phao tự chế có khả năng ứng cứu mọi tình huống nên ai cũng mang theo. Thậm chí, nhiều người còn không cần phao, vô tư bơi giữa dòng.

Cũng vì chủ quan nên liên tiếp những ngày qua, hơn 10 ca tai nạn đuối nước tại bể bơi và ao hồ được chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Cậu bé 5 tuổi vừa được cấp cứu kịp thời do bị đuối nước khi đi tập bơi. Chỉ sơ suất vài phút, đến khi cháu nổi lên mới được phát hiện.

"Cháu chìm dưới nước không ai phát hiện ra. Một khoảng thời gian rất dài. Khi lên rồi, việc sơ cứu cho cháu cũng sai cách", người nhà bệnh nhi cho biết.

Đa số bệnh nhi nhập viện đều rất nặng, như trường hợp một bệnh nhi, lúc được vớt lên, dù đã ngưng thở, nhưng cũng bị vác dốc chạy vòng quanh bể bơi, sau đó mới được hà hơi thổi ngạt.

"Không được sơ cấp cứu đúng cách. Đó là một trong những lý do bị nặng lên và nguy kịch. Với tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, vẫn phải thở máy và những trẻ này chắc chắn tiên lượng rất khó khăn", TS. Bác sĩ Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay.

"Ao hồ tự nhiên có nước cực kỳ nguy hiểm, nhưng người lớn chưa có sự cảnh báo và giám sát con, cứ đưa con ra như vậy, nguy cơ rất cao. Trong khi con mình kỹ năng tồn tại dưới nước chưa có, kể cả biết bơi rồi vẫn đuối nước. Do đó trách nhiệm của người lớn, của cha mẹ vẫn rất quan trọng", ông Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhận định.

Không chỉ học bơi, mà cần học cách cứu đuối, do đó trang bị kỹ năng sinh tồn để phòng nguy cơ đuối nước là cần thiết. Với trẻ em cần có sự giám sát của phụ huynh khi đi bơi. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn tắm tại những khu vực cảnh báo, không khác nào tự đánh cược tính mạng.

Đắk Nông: Đi bắt ốc, cháu bé 12 tuổi đuối nước tử vong Đắk Nông: Đi bắt ốc, cháu bé 12 tuổi đuối nước tử vong

VTV.vn - Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do đuối nước tại các ao, hồ tưới cà phê, tiêu…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước