Cảnh báo trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội

Vũ Em-Thứ ba, ngày 24/11/2020 20:58 GMT+7

VTV.vn - Thêm một trường hợp trẻ em học theo video trên mạng xã hội, dẫn đến chấn thương, vừa được Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cấp cứu.

Đây không phải lần đầu tiên các bệnh viện cảnh báo tình trạng trẻ học theo mạng xã hội gây thương tích bản thân.

Thời gian qua, khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã từng tiếp nhận trường hợp trẻ bị chấn thương sau khi học qua video trên mạng xã hội, một số trường hợp đã được cứu sống nhưng hệ lụy về lâu dài trẻ phải gánh chịu.

Cảnh báo trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 2 từng tiếp nhận trường hợp trẻ bị chấn thương sau khi học qua video trên mạng xã hội

Đã từng có 2 bệnh nhi học theo trò treo cổ được Bệnh viện Nhi đồng 2 cứu sống. Nhưng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 hồi tháng 9 cho biết, một bé gái đã không may mắn khi học theo trò treo cổ trên mạng xã hội.

Không chỉ là chấn thương, các bệnh viện còn cảnh báo tình trạng trẻ em rối loạn hành vi liên quan đến việc xem quá nhiều điện thoại và các thiết bị điện tử. Phụ huynh không cẩn thận có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc nếu trẻ nhỏ học và làm theo trên mạng xã hội.

Hệ lụy khôn lường đối với trẻ nhỏ từ những video clip 'rác' nhan nhản trên mạng xã hội Hệ lụy khôn lường đối với trẻ nhỏ từ những video clip "rác" nhan nhản trên mạng xã hội

VTV.vn - Thực tế đã cho thấy, có muôn vàn hệ lụy từ việc trẻ em xem những nội dung thiếu kiểm soát trên mạng xã hội, trong đó có những video clip "rác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước