Cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu sau Tết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2023 19:59 GMT+7

VTV.vn - Sau Tết, khi người người nhà nhà quay lại guồng công việc, có người vẫn phải nằm viện vì ngộ độc rượu. Tết vui không thấy đâu mà chỉ rước hoạ vào thân vì sa đà rượu bia.

Hàng loạt ca ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp

Những ngày qua, tại Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai, có tới gần 10 trường hợp cấp cứu do uống rượu pha cồn công nghiệp hoặc uống loại cồn y tế rởm. Thậm chí, đã có 1 ca tử vong do uống nhầm cồn chỉ dùng cho tẩy rửa mua tại cửa hàng thuốc.

Tất cả đều có kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu rất cao, trong khi đây là chất hóa học, chỉ dùng làm cồn công nghiệp, chỉ lượng rất nhỏ cũng đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe.

Cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu sau Tết - Ảnh 1.

Một người đàn ông 52 tuổi do nghiện rượu nên thường giấu gia đình ra hiệu thuốc mua cồn y tế để uống. Nhưng cách đây 3 ngày, ông thấy tự nhiên mắt tối sầm, gần như mù. Sau khi đi khám mắt thì được chuyển vào Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, xét nghiệm thấy nồng độ methanol tới mức phải lọc máu cấp cứu.

Rất nhiều bệnh nhân nghiện rượu đã bị tình trạng tương tự bởi dùng cồn y tế để uống nhưng lại mua phải loại rởm. Hàng loạt chai cồn mà các bệnh nhân mang đến xét nghiệm đều chứa methanol, tức là làm từ cồn công nghiệp, chứ không phải cồn sát trùng ethanol.

Còn trường hợp ở Vĩnh Phúc, tổn thương não nặng, tử vong do uống chai cồn này. Mặc dù trên nhãn mác ghi công dụng là để tẩy rửa nhưng hình thức, nhãn mác lại giống hệt chai cồn y tế và lại còn được bán tại hiệu thuốc.

Đặc biệt đáng báo động là vụ ngộ độc rượu tại Thái Bình. Cách đây 3 ngày, 7 người đã cùng uống loại rượu mà kết quả xét nghiệm cho thấy có tới 58% là methanol - tức là cồn công nghiệp. Chỉ có 1% là ethanol - cồn sinh học trong rượu thông thường.

Trường hợp nhập viện đầu tiên nhiễm toan chuyển hóa nặng đến nỗi không đo được chỉ số. Còn nồng độ methanol trong máu tới 234 mg/dl. Hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê, phải lọc máu liên tục.

Cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu sau Tết - Ảnh 2.

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, 4 người cùng uống trong bữa đó đã đến viện xét nghiệm thì 2 người có kết quả nồng độ methanol khá cao. Nhưng 1 người do uống cả các loại rượu khác, triệu chứng phát tác muộn hơn, thậm chí ngay lúc có kết quả xét nghiệm ngộ độc rồi mà vẫn tỉnh táo bình thường.

Điều này càng khiến hậu quả của ngộ độc vô cùng nặng nề vì khi không có triệu chứng, nhiều người chủ quan, đến khi mờ mắt, hoa mắt thì đã quá muộn, nhanh chóng rơi vào hôn mê

Ngộ độc rượu chứa methanol là tình trạng đã xuất hiện từ lâu và được cảnh báo rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn. Không thể phân biệt được loại rượu pha cồn công nghiệp với rượu nấu thông thường đã đành. Nhưng điều đáng báo động là mức độ nguy hiểm, thậm chí dẫn đến chết người của loại rượu có cồn công nghiệp này.

Viêm tụy nặng do uống rượu, bia

Dịp Tết, gia đình sum họp, bạn bè hội ngộ. Sau Tết, cơ quan khai xuân, công việc khởi đầu, nhiều lý do để chúng ta nâng chén, sử dụng rượu bia. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, nhiều người quá chén rơi vào tình trạng say xỉn, ngộ độc đồ uống có cồn.

Một trong những hậu quả nặng nề khi uống quá nhiều bia rượu là bị viêm tụy cấp và nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao.

Bệnh nhân nam chỉ mới hơn 30 tuổi quê ở Tiền Giang được chẩn đoán viêm tụy và phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bình Dân.

Nguyên nhân là do uống rượu thường xuyên và liên tục, chỉ đến khi thấy đau bụng dữ dội, bệnh nhân nhập viện được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận cấp, hoại tử một phần tụy, các bác sĩ phải chỉ định lọc máu liên tục.

Cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu sau Tết - Ảnh 3.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Phương - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng ta ăn rất nhiều chất nên để tiêu hóa được phải nhờ men của tụy. Vì uống rượu làm cho ống tiết đường tụy bị xơ hay bị hẹp, không tiết được chất đó. Nó kích hoạt những men mà chỉ tiết vào rượu mới tiêu hóa nhưng nó tiết trong tụy làm tự phá hủy tụy gây viêm tụy".

Cũng theo các bác sĩ, viêm tụy vì rượu bia ít khi được phát hiện sớm. Người bệnh khi thấy đau vùng thượng vị sẽ lầm tưởng là đau dạ dày.

Sau khi hết thì cũng có khả năng thành viêm tụy mãn, nhất là với các ca viêm tụy thể trung bình và nặng, việc điều trị rất tốn tiền, mất thời gian. Một số trường hợp không phục hồi được dẫn đến tử vong.

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng cuộc sống, giảm tuổi thọ mà biến chứng do bia rượu gây nên các loại bệnh khiến chi phí điều trị rất tốn kém. Chỉ tính riêng ca bệnh viêm tụy phải lọc máu liên tục, số tiền viện phí đã lên tới khoảng 150 triệu đồng.

Việc ép nhau uống rượu, viện đủ mọi lý do đầu năm để nhậu nhẹt say xỉn không có gì hay cả, vì khi phải vào viện cấp cứu đến mức lọc máu thở máy, có lẽ mọi cuộc vui đều đã có một cái kết không vui.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước