Cảnh giác trước chiêu trò huy động tiền của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/11/2015 21:34 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan đầu mối của hoạt động vì người nghèo, người dân cần cảnh giác đối với cách huy động tiền dưới danh nghĩa nhân đạo.

Gần đây, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang rộ lên hoạt động của một trung tâm có tên là Trung tâm hỗ trợ người nghèo và phát triển nông thôn mới. Chỉ cần góp vào trung tâm 1,2 triệu đồng với danh nghĩa hỗ trợ Trung tâm, một thời gian sau, người dân sẽ được nhận một khoản hỗ trợ nhiều hơn nhiều lần số tiền đã nộp.

Nghe thấy được lợi cao như vậy nên nhiều nông dân, kể cả người tàn tật và thậm chí là cả những hộ thuộc diện nghèo cũng cố xoay sở cho được tiền để nộp vào. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung tâm này đã phát triển với tốc độ chóng mặt, đã có gần 40.000 suất hội viên tại 20 tỉnh, thành phố. Nhưng, bản chất của hoạt động này là gì và liệu đây có phải là một mô hình hỗ trợ người nghèo? Phóng viên Thời sự đã đi tìm hiểu để làm rõ vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước