Giám đốc Trung tâm Bảo trợ XH Nghệ An không ăn chặn tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/11/2015 19:34 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến các sai phạm của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An, Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh kết luận, Giám đốc Trung tâm không ăn chặn và tư lợi.

Theo đó, trong vụ việc liên quan đến những sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An từ năm 2011-2015, ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Trung tâm sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả trong công việc. Nhưng vấn đề sai phạm về kinh tế liên quan đến con số 783 triệu đồng lại thuộc trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Phương, phó Giám đốc Trung tâm. Đây là kết luận của Thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Nghệ An.

Cũng theo bà Hoàng Thị Hường, Trưởng đoàn kiểm tra xác minh sai phạm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, việc có nhiều ý kiến lên án ông Nguyễn Xuân Phú ăn chặn và tư lợi số tiền sai phạm lên tới hàng trăm triệu đồng là không có cơ sở.

Trách nhiệm của các bên liên quan đã được làm rõ. Tuy nhiên, số tiền 783 triệu đồng đã được chi vào mục đích chung hay riêng thì vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước