Cảnh sát cơ động hiến máu cứu bé 2 tuổi ngay trong khu phong tỏa ở Bắc Giang

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 03/06/2021 12:20 GMT+7

VTV.vn - Quá trình truyền máu được thực hiện ngay tại trạm y tế của địa phương và do các nhân viên y tế chống dịch đang thường trực thực hiện.

Theo phân công, lực lượng thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, Bắc Giang. Khoảng 6h30 ngày 2/6, lực lượng tại chốt nhận tin có một bệnh nhi cần truyền máu khẩn cấp.

Cảnh sát cơ động hiến máu cứu bé 2 tuổi ngay trong khu phong tỏa ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Bệnh nhân là cháu N.V.T. (sinh năm 2019, người địa phương). Theo người nhà cháu bé, T. bị tan máu bẩm sinh nên hàng tháng cần đến bệnh viện cấp tỉnh trở lên để truyền máu.

Nhận thông tin trên, Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã tình nguyện hiến 250 ml máu cho em T. Quá trình truyền máu được thực hiện ngay tại trạm y tế của địa phương và do các nhân viên y tế chống dịch đang thường trực thực hiện.

Cảnh sát cơ động hiến máu cứu bé 2 tuổi ngay trong khu phong tỏa ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã tình nguyện hiến 250 ml máu cho 1 em nhỏ ở khu vực cách ly tại Bắc Giang.

Trao đổi với VTV News, Thượng úy Tứ cho biết anh đã rất vui mừng khi biết nhóm máu O của mình phù hợp với cháu bé. "Lúc đó, nếu làm các thủ tục để cho cháu bé ra khỏi khu vực phong tỏa và di chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang sẽ mất thời gian. Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, việc này cũng sẽ gây nguy cơ cho cháu bé và những người xung quanh. Trong khi đó đó, nếu chậm trễ thì tình trạng bệnh của cháu bé có thể xấu đi nhanh".

Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ chia sẻ về hành động hiến máu cho em T - bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh trong khu vực phong tỏa ở Bắc Giang.

Sau khi hiến máu cứu bé T, Thượng úy Tứ cho rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẵn sàng hiến máu cứu người.

Tới chiều 2/6, sức khỏe của em N.V.T. đã ổn định. Bé đã có thể rời trạm y tế để về nhà.

Cảnh sát cơ động hiến máu cứu bé 2 tuổi ngay trong khu phong tỏa ở Bắc Giang - Ảnh 4.

Trước đó, ngày 17 và 20/5, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chi viện tổng cộng 500 cán bộ, chiến sĩ lên Bắc Giang phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 4, trong đợt chi viện lần này, ngoài làm nhiệm vụ chống dịch thì lực lượng tăng cường cũng phá nhiều chuyên án đồng thời làm tốt công tác trong ngày bầu cử vừa qua.

Tính đến sáng 3/6, cả nước ghi nhận 56 ca mắc COVID-19 trong đó riêng tại Bắc Giang là 32 ca, nhiều nhất trong số các tỉnh thành. Các ca bệnh BN7814, BN7819-BN7828, BN7830-BN7848, BN7850, BN7854 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang nói chung và huyện Sơn Động nói riêng vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Sáng 3/6, Bắc Giang và Bắc Ninh có 52 ca mắc COVID-19 Sáng 3/6, Bắc Giang và Bắc Ninh có 52 ca mắc COVID-19

VTV.vn - Bản tin sáng 3/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 56 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã có đến 52 ca; Lạng Sơn 3 ca và Hải Dương 1 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước