Cao điểm nắng nóng ở miền Nam kéo dài tới khi nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/03/2021 18:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cao điểm đợt nóng này sẽ còn duy trì trong 2 ngày cuối tuần này. Dự báo nhiệt độ tại TP Hồ Chí Minh vẫn là 36 độ C. Đầu tuần sau (8/3), mức nhiệt giảm nhẹ xuống 35 độ C.

Tại TP Hồ Chí Minh, cả ngày 5/3 trời xanh ngắt, không một gợn mây che nắng. Mọi người đi đường đều phải bịt kín cho đỡ rát. Nhiệt độ cũng chỉ bằng ngày 4/3 với mức 36 độ C nhưng ai cũng thấy khô hơn, độ ẩm tiếp tục giảm xuống mức 23%, cực kỳ thấp.

Ngày mai (6/3), nắng nóng sẽ bao trùm khắp khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang. Nhiệt độ phổ biến là 35-36 độ C, riêng Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước sẽ 37 độ C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố trong 2 ngày cuối tuần:

Thành phố Cần Thơ nằm ngoài vùng nắng nóng nhưng với mức nhiệt 34 độ C nhưng cũng nóng không kém. Tối và đêm trời mới dịu mát, 24 độ C.

Thành phố Huế ngày 6/3 trời nắng 31 độ C. Sang ngày 7/3 có thể có mưa, nhiệt giảm xuống 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm 5/3 và sáng 6/3 vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn. Chủ nhật (ngày 7/3), trời sẽ lại rét hơn khi có không khí lạnh về, nhiệt ngày đêm là 17-19 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước