Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long

Đình Hải - Ngọc Chung-Thứ hai, ngày 04/01/2021 10:52 GMT+7

Lễ khởi công xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 diễn ra sáng 4/1

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng nay (4/1), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Binh đoàn 12 và các nhà thầu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự chỉ đạo và phát lệnh khởi công.

Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 22,9 km, quy mô 6 làn xe, kết nối từ dự án cầu Mỹ Thuận 2 đến Quốc lộ 1A thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, được thực hiện bằng vốn đầu tư công do Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và các nhà thầu thi công trong thời gian 2 năm.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ quyết định chuyển dự án này sang hình thức đầu tư công để giảm chi phí cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đẩy nhanh lưu thông hàng hóa đi các vùng miền trên cả nước.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, đại diện nhà thầu - phát biểu tại lễ khởi công

Đến nay, hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho dự án. Thủ tướng đề nghị chính quyền và người dân hai địa phương này cùng vì lợi ích chung của dự án, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng để dự án được triển khai, thi công.

Thay mặt liên danh các nhà thầu, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nêu quyết tâm sẽ đưa công trình về đích đúng thời gian, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 3.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giúp phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 4.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng

Việc khởi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là quyết tâm cao của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước