Cấp độ dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang ở "màu cam" - mức nguy cơ cao

Công Trung-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 19:14 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua đánh giá nhanh thành phố đang ở cấp độ dịch màu cam, tương ứng với mức nguy cơ cao, theo hướng dẫn đánh giá của Bộ Y tế.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch, người dân mong muốn các địa phương sớm có phân loại đánh giá, từ đó cụ thể, chi tiết các biện pháp thích ứng an toàn với dịch. Qua đó, người dân có thể chủ động trong công việc, sinh hoạt hàng ngày của mình.

Cấp độ dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đang ở màu cam - mức nguy cơ cao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VOV

Tại chương trình dân hỏi chính quyền trả lời, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết TP Hồ Chí Minh đang ở cấp độ dịch màu cam. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến sẽ hướng dẫn địa phương tiến hành đánh giá hàng tuần và ở phạm vi nhỏ hơn như tới cấp phường, xã, thị trấn.

Theo các chuyên gia, điều này là cần thiết và cùng với đó là cần có sự chính xác.

Theo thống kê hiện nay, số ca mắc của thành phố đang giảm, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 của thành phố đạt tới khoảng 98,5%, mũi 2 cũng 60-70% đối với người từ 18 tuổi trở lên. Do đó, có thể cấp độ dịch tại TP Hồ Chí Minh có thể hạ tiếp xuống màu vàng trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên, theo chuyên gia dù vậy, người dân cũng không được chủ quan.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh Thành phố chưa bước vào giai đoạn bình thường mới mà mới cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và chuyển cấp độ từ 4 sang 3. Khi người dân tuân thủ 5K và tiêm vaccine đạt độ bao phủ tối đa cũng chỉ hạ xuống cấp độ 2, rồi sau đó mới có thể trở về bình thường mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước