Cây chết hàng loạt, Bến Tre hủy bỏ lễ hội trái cây

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/05/2016 15:25 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, lần đầu tiên tỉnh Bến Tre đã phải quyết định huỷ bỏ Lễ hội trái cây ngon, an toàn tỉnh Bến Tre do cây chết hàng loạt.

Do ảnh hưởng từ nắng nóng và xâm nhập mặn, nhiều loại cây ăn quả ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bị giảm năng suất và chất lượng. Nhiều nhà vườn bị thất thu hàng tỷ đồng. Năm nay, lần đầu tiên tỉnh Bến Tre đã phải quyết định huỷ bỏ Lễ hội trái cây ngon, an toàn tỉnh Bến Tre.

Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bưởi da xanh là 4 loại trái cây bị thiệt hại nặng nề. Đợt hạn hán và mặn xâm nhập năm nay đã làm gần 8.000 ha cây ăn trái tại Bến Tre chết và giảm năng suất. Trong đó, vương quốc trái cây Chợ Lách bị thiệt hại nặng nề nhất. 75% diện tích bị giảm năng suất từ 40 - 50%, thậm chí nhiều vườn bị chết khô. Ước tính nhà vườn thất thu gần 40 tỷ đồng.

Hội thi hàng năm tổ chức ở Bến Tre thu hút trái cây và nhiều nhà vườn đến từ các tỉnh khác tham dự. Nhưng năm nay Bến Tre và các tỉnh đều bị tác hại của hạn mặn, chất lượng trái cây không cao. Đây là nguyên nhân khiến tỉnh Bến Tre quyết định hủy bỏ lễ hội trái cây ngon, an toàn truyền thống được tổ chức suốt 15 năm qua.

Mặc dù rất tiếc nhưng nhiều nhà vườn đã phải đốn bỏ nhiều cây đang giai đoạn cho trái tốt nhất, bởi có giữ lại cây cũng bị chết. Vương quốc trái cây Chợ Lách giờ đang bị thiệt hại nặng nề vì hạn hán và xâm nhập mặn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước