Chậm di dời các nhà tập thể cũ nguy hiểm ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/04/2022 10:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện vẫn còn 25% số hộ dân trong 6 chung cư nhà tập thể cũ cấp độ D của thành phố chưa di dời.

Theo kế hoạch số 335 của UBND TP Hà Nội, trong quý 1 năm nay, phải di dời xong toàn bộ các hộ dân trong 6 chung cư nhà tập thể cũ cấp độ D của thành phố. D là cấp độ nguy hiểm nhất, cấp độ cần phải di dân gấp.

Giờ đã hết quý 1 nhưng hiện vẫn còn 25% số hộ dân trong diện này chưa di dời. Lý do vì sao, tâm tư nguyện vọng của người dân là gì mà họ vẫn chấp nhận ở lại trong những căn tập thể cũ nguy hiểm?

Những vết nứt vỡ chạy men theo cầu thang bộ. Hệ thống cột trụ bằng khung sắt được gia cố, từ tầng 1 cho tới tận tầng 5. Một số dấu hiệu tách nứt của cầu thang với nhà dân ngày càng rõ nét. Đó là đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ, 1 trong những căn tập thể nguy hiểm cấp độ D của Hà Nội. Những cột trụ đã được chống ở khu vực cầu thang suốt từ 2013 cho tới nay. Và ở vị trí của tầng 5, có thể cảm nhận rõ là cả tòa nhà đang nghiêng lệch một chút.

Nguy hiểm là vậy nhưng hiện còn 16 hộ, tương đương gần một nửa số hộ dân tại đây vẫn chưa di dời.

Chậm di dời các nhà tập thể cũ nguy hiểm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Những khu nhà tập thể cũ cấp độ D

Vết tách nứt 2 đơn nguyên của nhà G6A Thành Công, giờ đã rộng ra hàng mét. Tổng số có 49 hộ dân nhưng hiện vẫn còn gần một nửa chưa tiến hành di dời.

Về phần mình, đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, vì lý do dịch bệnh nên tiến độ di dời người dân bị chậm trễ. Bản đồ quy hoạch 1/500 hiện đang được lập song song với công tác di dời.

Hiện các cơ quan chuyên môn của UBND quận Ba Đình đã báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội, đề xuất xin giãn thời gian thực hiện di dời các hộ dân còn lại từ quý 1 sang quý 2 năm nay.

Có thể nói, mất hàng chục năm mong chờ, đến giờ người dân ở các khu tập thể cũ đã được trông thấy điểm sáng cho những mong mỏi của họ. Đó chính là kế hoạch 335 của UBND TP Hà Nội, đã nêu rõ chi tiết, từng bước, với các mốc thời gian cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, để làm sao triển khai thành công việc di dời và cải tạo 6 căn tập thể cũ đầu tiên của Hà Nội. Và dù bị chậm so với tiến độ đã đề ra nhưng đến thời điểm này, việc di dời được 75% các hộ dân trong 6 căn tập thể đầu tiên được cải tạo, có thể nói là một nỗ lực không nhỏ của nhiều ban, ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước