Chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/01/2022 19:31 GMT+7

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại tỉnh Yên Bái (Ảnh; TTXVN)

VTV.vn - Trong những ngày gần Tết cổ truyền dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến thăm hỏi, chúc Tết tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã tặng 200 suất quà cho hộ nghèo; tặng 100 máy tính bảng và 100 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn, tặng 200 suất quà Tết cho người lao động.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; thăm người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

* Tại Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn ở huyện Bảo Lâm và 100 suất quà cho công nhân viên lao động của Công ty Nhôm Lâm Đồng. Tại huyện Đơn Dương, đoàn công tác đã thăm hỏi gia đình chính sách, trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thăm chúc Tết các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.

* Tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tặng quà cho 40 hộ nghèo và 6 nhà tình nghĩa cho hộ đặc biệt khó khăn xã Nậm Cắn; tặng 400 suất quà Tết cho đồng bào huyện Kỳ Sơn; thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Chiều 21/1, đến thăm cán bộ chiến sỹ Quân khu 4, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương.

* Tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã trao 500 suất quà, 10 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn; chúc Tết lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn 247, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và dự Lễ công bố Quyết định xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

* Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Chính trị, đến thăm, chúc Tết thương binh, bệnh binh và cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Quân khu 2, yêu cầu duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực đóng quân.

* Sáng 22/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội dự Chương trình "Tết sum sầy - Xuân bình an", 10.000 suất quà đã được trao tặng đoàn viên công đoàn, người lao động. Các cấp công đoàn thành phố Hà Nội dành hơn 71 tỷ đồng với 14.000 suất quà hỗ trợ cho lao động khó khăn, 1.200 vé xe đã được tặng cho các công nhân xa quê và hàng nghìn lao động được hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện để tổ chức xe đưa công nhân về quê.

* Đến thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh nhưng người dân đồng lòng, ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần giúp đỡ để từng bước "mở cửa" an toàn. Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận.

* Sáng 22/1, tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng 350 suất quà cho 64 hộ nghèo, gia đình chính sách, già làng của xã Pờ Y. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, thời gian tới, cùng với kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, đảng bộ chính quyền tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn công tác thăm, chúc Tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

* Tại Đà Nẵng, đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo duy trì quân số trước, trong và sau Tết, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước