Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao biên giới

Thảo Nguyên-Thứ hai, ngày 01/02/2021 20:36 GMT+7

VTV.vn - "Con nuôi" đồn biên phòng là chương trình có nhiều ý nghĩa, góp phần hỗ trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên tuyến biên giới, biển, đảo.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa, ngoài làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng biên, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19; các chiến sĩ còn chăm nuôi tốt cho các em trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao biên giới - Ảnh 1.

Tan trường, khác với nhiều học sinh nơi đây, Nghĩa được một chú bộ đội biên phòng đón về. Nơi ở của em cũng cách trường không quá xa, ngay tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn. Bởi, em là con nuôi Đồn Biên phòng đã gần 1 năm nay.

Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, buồn, khóc vì nhớ gia đình, Nghĩa đã dần quen với cuộc sống trong đồn biên phòng. Tuy mới học lớp 5 nhưng em đã biết phụ nhiều công việc, có khi còn trở thành "trọng tài" trong những giờ luyện tập thể dục thể thao.

Bên cạnh nhận nuôi Nghĩa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn cũng triển khai chương trình Nâng bước em đến trường, hộ trợ tiền học phí cho 5 em học sinh giỏi nghèo khó trong khu vực, trong đó cũng có Hạnh, chị gái của Nghĩa. Những sự khích lệ này cũng giúp các em có động lực cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước