Cháu bé 4 tuổi ở Đắk Nông tử vong nghi ăn nhầm kẹo mút bả chó

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ ba, ngày 20/04/2021 18:30 GMT+7

Hình dáng bả chó khiến nhiều cháu nhỏ tưởng lầm là kẹo mút (ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Một cháu bé bốn tuổi tử vong, một cháu khác phải nhập viện cấp cứu nghi do ăn phải “kẹo mút bả chó”.

Lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút (Đắk Nông) chiều 19/4 xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 cháu bé tử vong, 1 cháu khác phải nhập viện cấp cứu nghi do ăn nhầm kẹo mút bả chó.

Khoảng 6h30 ngày 19/4, cháu Th. và cháu Ng. - cùng 4 tuổi và đều trú thôn 15, xã Nam Dong - đang chơi đùa ngoài sân thì phát hiện một vật giống kẹo mút nên nhặt lên ăn. Hậu quả cháu Ng. tử vong, cháu Th. đang được cấp cứu, điều trị.

Cháu bé 4 tuổi ở Đắk Nông tử vong nghi ăn nhầm kẹo mút bả chó - Ảnh 1.

Người thân bàng hoàng trước việc cháu bé 4 tuổi tử vong do ăn nhầm bả chó. Ảnh: Dân trí.

Sự việc hai cháu bé thương vong do ăn phải bả chó tại huyện Cư Jút không phải là lần đầu. Trước đó, 2 người khác cũng tử vong do ăn phải bả chó vì tưởng nhầm là kẹo mút, trong đó có cháu nhỏ 3 tuổi và 1 người lớn, 53 tuổi.

Cháu bé 3 tuổi là con trai của chị P.T.T (trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút). 7 năm trước, trong lúc tự chơi ngoài sân, con trai chị T. cũng ăn phải bả chó dẫn đến tử vong. Ám ảnh trước sự ra đi đột ngột của người con trai đầu khiến người mẹ từng mất con thêm xót xa, đồng cảm với gia đình 2 cháu bé cùng xã.

Theo chị T., thời gian đây trong vùng cũng hay bị mất chó hoặc có chó mèo chết bất thường, chỉ đến khi con trai chị mất, mọi người mới vỡ lẽ hiện tượng đó do những đối tượng trộm chó gây ra. Cũng từ ngày đó, thủ đoạn dùng bả để bắt trộm chó diễn ra nhiều hơn.

"Ngày con trai bị ngộ độc, tôi thấy trong miệng cháu có chất nhờn, lưỡi có màu đen. Vài giây sau thì cháu lên cơn co giật liên hồi rồi lại run bần bật. Nhìn xuống chỗ con nằm thấy vật lạ hình chiếc kẹo mút, mọi người xúm lại kiểm tra thì mới biết đó chính là bả chó của bọn trộm", chị Thoa kể lại sự việc và cho biết, một người bị trúng độc rồi sẽ tử vong chỉ sau ít phút sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước