Cháy lớn khiến 3 mẹ con tử vong ở Ninh Thuận

Duy Tuấn-Thứ bảy, ngày 13/08/2022 18:08 GMT+7

VTV.vn - Các lực lượng tham gia cứu hộ đã cố gắng dập lửa, tìm cách cứu những người mắc kẹt trong vụ cháy trong nhiều giờ nhưng 3 nạn nhân đã tử vong.

Vào khoảng 9h30 ngày 13/8, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra trong căn nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của ông Đ.Đ.H. (38 tuổi) tại khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Lúc này, bà Đ.T.H. (33 tuổi, vợ ông Hùng) cùng hai con nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi) đang mắc kẹt ở bên trong. Người dân đã tri hô và cấp báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Ninh Thuận.

Cháy lớn khiến 3 mẹ con tử vong ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong (ảnh: báo LĐ)

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều động 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa và tìm cách cứu người. Trung đoàn Không quân 937 đóng gần đó cũng điều động chiến sĩ tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp khó.

Cháy lớn khiến 3 mẹ con tử vong ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đục tường vào ngôi nhà tìm kiếm nạn nhân (ảnh: báo LĐ)

Đến khoảng gần 12h, đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng lửa vẫn còn âm ỉ ở bên trong do gia đình mua bán đồ gia dụng nên bên trong căn nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy. 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà vẫn chưa được đưa ra ngoài.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận 3 nạn nhân tử vong bên trong ngôi nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước