Chỉ đón khách quốc tế khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch COVID-19

Bích Vân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/03/2021 20:32 GMT+7

VTV.vn - Thí điểm hộ chiếu vaccine để mở đón du khách quốc tế là đề xuất của Hiệp hội du lịch Việt Nam trên nguyên tắc tuân thủ lộ trình, đảm bảo an toàn chống dịch tối đa.

Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch đề xuất phương án thí điểm việc sử dụng hộ chiếu vaccine để đón một số đoàn khách được lựa chọn tại một số thị trường có đủ điều kiện. Theo đó, quy trình đón khách tại các thị trường này dựa trên đối tượng thuộc vùng an toàn đã được tiêm vaccine, kiểm tra âm tính khi nhập cảnh, đến các địa phương - nơi có trung tâm du lịch, có các doanh nghiệp du lịch quy mô lớn, có nguồn lực tốt.

Chỉ đón khách quốc tế khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Để triển khai việc đón khách quốc tế, cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là Bộ Y tế trong công tác hướng dẫn đảm bảo phòng chống dịch. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là sự công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới khiến hiệu quả của sáng kiến này vẫn đang bỏ ngỏ. Hiện ngành du lịch không khẳng định thời điểm đón khách quốc tế và khi nào mở cửa lại thị trường quốc tế.

Chỉ đón khách quốc tế khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Việt Nam chỉ mở cửa cho du lịch quốc tế khi chúng ta đã đủ điều kiện về độ an toàn của nơi tiếp nhận khách và nơi khách xuất phát đi du lịch. Thị trường khách quốc tế đến Việt Nam sẽ mất nhiều năm để khôi phục trở lại mức trước đại dịch, có thể từ 3 - 5 năm. Việc sớm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón khách quốc tế sẽ không làm du lịch Việt Nam chậm chân và bỏ lỡ cơ hội phục hồi so với các nước trong khu vực.

Nhiều nền kinh tế trên thế giới đang nỗ lực thúc đẩy việc đi lại an toàn nhằm cứu vãn ngành du lịch. Nghị viện Châu Âu dự kiến phê chuẩn hộ chiếu vaccine vào đầu tháng 6 tới. Từ ngày 1/4, Cộng hòa Cyprus sẽ mở cửa đón khách du lịch từ 16 quốc gia. Các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Indonexia; đảo Đài Loan (Trung Quốc), Quốc đảo Maldives cũng đang thiết lập hành lang pháp lý cho hộ chiếu vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước